(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau hơn 20 ngày vất vả lăn lộn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, trưa ngày 31/10, tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hóa do Đại úy Ngô Văn Tạo làm tổ trưởng đã bắt và dẫn giải 10 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm…

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt, dẫn giải 10 đối tượng truy nã về Thanh Hóa

(VH&ĐS) Sau hơn 20 ngày vất vả lăn lộn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, trưa ngày 31/10, tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hóa do Đại úy Ngô Văn Tạo làm tổ trưởng đã bắt và dẫn giải 10 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm…

10 đối tượng truy nã bị bắt đợt này gồm: Võ Hồng Sơn (SN 1990), ở xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hóa, phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hải (SN 1992), ở xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, phạm tội đánh bạc; Mã Thị Hiền (SN 1973), ở xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cao Văn Hải (SN 1982), ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Trần Văn Lợi (SN 1999), ở xã Yên Lâm, huyện Yên Định; Hà Xuân Hà (SN 1983), ở xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn; Cao Đình Chương (SN 1987), ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống; Phạm Đình Tuấn (SN 1993), ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân; Nguyễn Như Sỹ (SN 1985), ở xã Thương Lĩnh, huyện Nông Cống và Lê Trọng Hoàng (SN 1997), ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy đều phạm tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trốn lệnh truy nã được di lý về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện các đối tượng trên đã được bàn giao cho các đơn vị có liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Minh Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]