(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/10, thông tin từ Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1.030 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đưa đi tiêu thụ không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bắt giữ hơn 1.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc

Ngày 30/10, thông tin từ Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1.030 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đưa đi tiêu thụ không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lực lượng chức năng đã thu giữtoàn bộ số thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào lúc 19h30 ngày 29/10/2019, tại Km380 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Trường Lâm (Tĩnh Gia), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT Quảng Xương do Trung tá Vũ Quốc Tường làm tổ trưởng, đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển số 74C-037.36 đang lưu thông theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 103 cây thuốc lá (1.030 bao) do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu Hero.

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1978) ngụ tại khu phố 5, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khai nhận chở thuê số hàng trên từ Quảng Trị đi Thanh Hóa tiêu thụ, toàn bộ số hàng hoá trên không có giấy tờ nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đã được lập biên bản, bàn giao các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]