(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian cách ly xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phát hiện, tham mưu xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xử lý 181 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian cách ly xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phát hiện, tham mưu xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, lực lượng công an bắt giữ 2 vụ tập trung đông người hát karaoke và sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Thọ Xuân và TP Thanh Hóa; 2 vụ tập trung đánh bạc trên địa bàn huyện Yên Định và Hoằng Hóa; 14 cơ sở hoạt động ăn uống, văn hóa, giải trí tập trung đông người; 4 trường hợp trên địa bàn huyện Lang Chánh không hợp tác trong việc cách ly y tế; xử lý 31 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng...

Tính đến ngày 14/4, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 126 trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19. Trong đó, trực tiếp xử phạt 15 trường hợp với tổng số tiền 154 triệu đồng; tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt 7 trường hợp với tổng số tiền 43 triệu đồng; điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 lừa bán khẩu trang qua mạng facebook để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]