Từ ngày 05 đến 09/9/2018, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch châu Á lần thứ 16 (CPTA 16) với sự tham gia của các Thành phố thành viên: Tokyo, Kuala Lumpur, Jakarta, Đài Bắc, Metropplitan Manila, Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á lần thứ 16

Từ ngày 05 đến 09/9/2018, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch châu Á lần thứ 16 (CPTA 16) với sự tham gia của các Thành phố thành viên: Tokyo, Kuala Lumpur, Jakarta, Đài Bắc, Metropplitan Manila, Hà Nội.

Thông qua Hội nghị, Hà Nội quảng bá tiềm năng du lịch, truyền thống văn hoá lịch sử, các điểm đến du lịch... Ảnh minh họa (Nguồn: Theo Báo Du lịch)

Đây là lần thứ 4 thành phố Hà Nội là đơn vị tổ chức. Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận,đánh giá những công việc đã triển khai; hoạch định và thống nhất các kế hoạch, dự án mới; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch của mạng lưới các Thành phố lớn châu Á; nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch với các tổ chức, doanh nghiệp các thành phố thành viên; các vấn đề liên quan đến hợp tác, xúc tiến Chiến dịch Chào mừng đến với Châu Á...

Hội nghị CPTA 16 bao gồm các nội dung: Lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á lần thứ 16; Hội nghị nội bộ các Thành phố thành viên CPTA; Hội nghị Xúc tiến du lịch các Thành phố thành viên Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á lần thứ 16; Triển lãm Du lịch các Thành phố thành viên Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á lần thứ 16...

Thông qua việc tổ chức Hội nghị, ngành du lịch Hà Nội sẽ có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Thủ đô năng động, thân thiện, mến khách; cũng như quảng bá tiềm năng du lịch, truyền thống văn hoá lịch sử, các điểm đến du lịch, các sản phẩm và dịch vụ du lịch Hà Nội; thông qua đó xây dựng các chương trình du lịch phù hợp, hấp dẫn với du khách quốc tế góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của ngành du lịch Hà Nội nói riêng và vị thế của thành phố Hà Nội nói chung trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]