(vhds.baothanhhoa.vn) - Nga Sơn có 7 di tích cấp quốc gia và 42 di tích cấp tỉnh. Để phát huy tiềm năng thế mạnh này, những năm qua huyện đã ban hành nghị quyết đưa du lịch Nga Sơn sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời ban hành chương trình phát triển du lịch Nga Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó huyện đặc biệt quan tâm đến công tác xã hội hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga Sơn: Thu hút nguồn lực phát triển du lịch

Nga Sơn có 7 di tích cấp quốc gia và 42 di tích cấp tỉnh. Để phát huy tiềm năng thế mạnh này, những năm qua huyện đã ban hành nghị quyết đưa du lịch Nga Sơn sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời ban hành chương trình phát triển du lịch Nga Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó huyện đặc biệt quan tâm đến công tác xã hội hóa.

Nga Sơn có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, thu hút du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực trong việc trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách về tham quan vãn cảnh. Cùng với đó nhiều di tích tạo sự kết nối vùng đã được quy hoạch như: đền thờ Mai An Tiêm, du lịch sinh thái sông Hoạt, động Từ Thức, nhà truyền thống huyện, chùa Hàn Sơn, đền thờ nữ tướng Lê Thị Hoa; các tuyến đường giao thông đến các điểm di tích được mở rộng nâng cấp. Nhiều nhà hảo tâm, bản hội cùng tham gia xây dựng chùa, nhà thờ như: chùa Hàn Sơn (xã Nga Điền) 42 tỷ đồng; nhà thờ họ Hà (Nga An) - ngân sách tỉnh 200 triệu, xã hội hóa 2,4 tỷ đồng; động Từ Thức (trên 10 tỷ đồng); đền thờ nữ tướng Lê Thị Hoa 6 tỷ đồng; chùa Bạch Tượng (xã Nga Giáp)... đều được xây dựng từ nguồn xã hội hóa và hỗ trợ một phần kinh phí của Nhà nước. Hiện Phủ Trèo và quần thể di tích chùa Tiên, hồ Đồng Vựa xã Nga An đang được xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp của con em xa quê và các bản hội trong vùng...

Do nguồn kinh phí của Nhà nước cho việc trùng tu tôn tạo các di tích, danh thắng còn hạn chế nên những cách làm kêu gọi sự đóng góp của con em xa quê xây dựng các di tích là rất cần thiết và hữu ích. Cùng với đó ngân sách huyện tập trung cho việc xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối các điểm du lịch như: mở thêm đường du lịch từ đường 10 xã Nga An đến động Từ Thức (xã Nga Thiện), đền thờ Mai An Tiêm (xã Nga Phú). Bên cạnh đó hệ thống điện, viễn thông cũng được cung cấp đến các điểm di tích...

Với những cách làm trên, huyện Nga Sơn đã trùng tu tôn tạo, hoàn thiện khuôn viên di tích, thu hút được nhiều du khách về với vùng đất này. Từ năm 2016 - 2020 huyện đã đón được 52.450.000 lượt khách về tham gia lễ hội, tham quan danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh và thưởng thức các món ăn ẩm thực với số ngày khách đạt trên 1.000 ngày...

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu đến năm 2025 đón được 80.000.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 50 tỷ đồng..., huyện Nga Sơn tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch một số di tích danh thắng trên địa bàn như: Khu căn cứ Ba Đình, phân khu động Từ Thức và các điểm phụ cận; khu du lịch sinh thái biển trải nghiệm; khu danh thắng Thần Phù; khu du lịch trải nghiệm Hoàng Cương... Đồng thời đa dạng hóa huy động các nguồn lực xây dựng các điểm đến du lịch hấp dẫn phục vụ du khách.

Thúy Hòa


Thúy Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]