(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 27/4, tại thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình phát triển du lịch cộng đồng Linh Trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ra mắt mô hình du lịch cộng đồng Linh Trường

Sáng ngày 27/4, tại thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, UBND huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình phát triển du lịch cộng đồng Linh Trường.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Hoằng Trường là xã đồng bằng ven biển nằm ở phía Đông Bắc huyện Hoằng Hóa, khu dân cư được phân bố dọc theo chiều dài ven biển, ven sông. Đặc biệt có dãy núi Linh Trường tiếp nối với núi Kim Chuế (xã Hoằng Yến) với độ cao 205 m, kéo dài đến mũi Hòn Bò. Mặt khác, bãi biển nơi đây có độ thoải vừa phải, cát mịn, không có phù sa lắng đọng, không có sóng ngầm, ven biển là rừng phi lao xanh ngát, tạo ra môi trường sinh thái lý tưởng, hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên...

Đến với Hoằng Trường du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc, được chế biến từ thuỷ sản, hải sản do chính người dân trong xã đánh bắt và nuôi trồng. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động đời sống thường ngày của người dân địa phương như: đào ngao, đánh cá trên biển bằng bè mảng, kéo rùng, đan lưới...Và trải nghiệm không khí tấp nập mỗi khi đoàn tàu cập cảng Lạch Trường.

Mô hình du lịch cộng đồng Linh Trường bắt đầu đưa vào khảo sát và xây dựng thử nghiệm từ đầu năm 2019. Bước đầu thử nghiệm mô hình homestay tại 10 hộ dân trong 4 thôn: thôn 1, thôn Linh Trường, thôn Giang Sơn và Liên Sơn. Với tổng số 35 phòng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ông Lê Sỹ Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá phát biểu khai mạc ra mắt mô hình phát triển du lịch cộng đồng Linh Trường.

Việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Hoằng Trường giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 tạo cơ sở cho việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, phát triển dịch vụ du lịch nhằm ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân địa phương, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Từ đó tạo điều kiện cho huyện Hoằng Hoá thu hút đầu tư, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

H.A


H.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]