(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa vừa tổ chức khai trương tàu du lịch Hoàng Long 2. Đây là bước tiến của công ty sau 2 năm phát triển tuyến du lịch “Ngược - xuôi sông Mã”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sản phẩm du lịch độc đáo xứ Thanh ‘Ngược - xuôi sông Mã’

(VH&ĐS) Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa vừa tổ chức khai trương tàu du lịch Hoàng Long 2. Đây là bước tiến của công ty sau 2 năm phát triển tuyến du lịch “Ngược - xuôi sông Mã”.

Tàu Hoàng Long 2 sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa, công ty cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố đã khai trương tuyến du lịch này. Hoạt động của tuyến du lịch ngày càng hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm hiểu các di tích, danh lam, thắng cảnh 2 bên bờ sông Mã, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mà ít tỉnh nào có được. Vì sông Mã không chỉ đóng vai trò huyết mạch giao thông kinh tế của tỉnh Thanh mà còn là dòng sông mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Không hiền hòa, thơ mộng như sông Hương, không náo nhiệt, tráng lệ như sông Hàn, sông Sài Gòn, sông Mã có một nét riêng hùng vĩ và sâu lắng. Cầu Hàm Rồng vắt qua sông Mã đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, niềm tự hào không chỉ riêng người dân xứ Thanh mà cả nước. Dọc 2 bên bờ sông có rất nhiều di tích danh thắng như: Thiền viện Trúc Lâm, đền Hàn, ngã ba Bông đẹp và thơ mộng. Từ trung tâm thuyền Hoàng Long xuôi về phía đông có di tích nữ sinh hy sinh trong trận đắp đê giữ sông Mã, cảng Hới đẹp và lộng lẫy, Sầm Sơn và khu du lịch FLC... Theo đó du khách có thể thưởng thức các giá trị văn hóa phi vật thể mang nét đặc trưng của vùng sông nước xứ Thanh: hò sông Mã, hát chèo văn, hát múa chèo chải, múa Tú Huần, lễ hội truyền thống chùa Vòm, lễ hội Hàn Sơn và các món ăn ẩm thực phong phú: tôm sông, cá lăng, bánh cuốn, bánh răng bừa, đậu phụ Yên Hoành, tương làng Ái... Tất cả tạo nên tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” ngày càng ấn tượng và hấp dẫn.

Để tiếp tục tạo đà cho sản phẩm du lịch “Ngược xuôi sông Mã” phát triển ngày càng mạnh mẽ trở thành điểm đến độc đáo thu hút nhiều khách du lịch tham quan vãn cảnh xứ Thanh, cũng là nơi giữ chân khách khi về Sầm Sơn tắm biển, tham quan di tích Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, suối cá thần Cẩm Lương, trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư khai thác bến tại cảng Hới - TP Sầm Sơn. Đồng thời nâng cấp một số bến để du thuyền Hoàng Long có thể cập bến thuận lợi, phục vụ tốt du khách...

Theo ông Hoàng Văn Huy - Giám đốc Công ty CP Đường thủy nội địa Thanh Hóa thì: Công ty hiện đang quản lý hơn 672 km các tuyến đường sông Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là những tuyến sông đẹp trải qua nhiều địa phương. Ngoài quản lý đảm bảo giao thông đường thủy, tỉnh Thanh Hóa còn giao cho công ty đầu tư khai thác du lịch đường sông đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thực tế tuyến du lịch này phát triển trên cơ sở của nhà hàng du thuyền Hoàng Long từ năm 2010. Việc khai trương tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” 2015 tạo đà cho công ty phát triển bền vững. Sau 2 năm hoạt động chính thức, công ty thấy rằng nhiều lúc vào những ngày lễ tết, thứ 7, chủ nhật không đủ thuyền phục vụ khách. Do đó công ty tiếp tục đóng mới tàu Hoàng Long 2 có thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi, trang trí mang đậm nét xứ Thanh, phục vụ khách 4 mùa...

Thanh Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]