Làng trồng hoa Liên Quy vào vụ Tết
Trong những ngày này người dân trồng hoa ở thôn Liên Quy, xã Mỹ Lộc (Hậu Lộc) đang khẩn trương chăm sóc từng luống hoa để cung ứng cho thị trường cuối năm và dịp tết.
Làng trồng hoa Liên Quy chủ yếu trồng các loại hoa cúc.
Người dân làng hoa Liên Quy không quản ngày đêm, tất bật chăm sóc hoa.
Người dân làng hoa Liên Quy đã làm chủ thời vụ bằng công nghệ che chắn, thắp điện sưởi ấm, kích nở cho hoa...
Nguồn giống hoa chủ yếu được người dân mua từ các tỉnh ngoài về trồng thành hoa thương phẩm.
Những năm gần đây, nghề trồng hoa mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân làng Liên Quy, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa phương.
Ông Hoàng Văn Ký, thôn Liên Quy, xã Mỹ Lộc, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 10 âm lịch, gia đình tôi và các hộ dân khác đã xuống giống cho vụ hoa Tết. Tới thời điểm này, các loại hoa đã lên mầm và phát triển tốt. Thời tiết cuối năm diễn biến khó lường, nếu không chăm sóc cẩn thận, hoa có thể nở không đúng dịp Tết”.
Ngay sau khi hoa trồng được hơn 1 tuần, người dân bắt đầu giăng điện thắp sáng vào ban đêm để kiểm soát sự sinh trưởng của hoa.
Hải Đăng
{name} - {time}
- 2024-03-28 16:26:00
Thêm 6 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoằng Phụ được nhận đỡ đầu
- 2024-03-28 10:53:00
Cảnh báo hiện tượng giả danh công an hướng dẫn cài app VNeID
- 2022-11-03 09:41:00
Đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Công an huyện Thường Xuân
Cây rau má ở Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
Nồi cháo thiện nguyện ấm lòng người bệnh ở Hậu Lộc
Đẩy mạnh cao điểm “90 ngày đêm” triển khai quy định Luật Cư trú năm 2020 và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Mô hình “Lốp xe biển báo" ở thị trấn Rừng Thông
2 cây muỗm ở đình Liên Châu trở thành cây di sản
Cầu treo Bến Lậm bị xuống cấp nghiêm trọng
[Inforgraphics] - Quy tắc BE FAST: Dấu Hiệu Nhận Biết Sớm Về Đột Quỵ
Ra mắt mô hình “cưới văn minh” ở phường Thiệu Dương