(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quan Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó góp phần giúp phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ Quan Hóa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quan Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó góp phần giúp phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ Quan Hóa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Mô hình chăn nuôi lợn đang là hướng thoát nghèo trong phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ huyện Quan Hóa.

Là huyện vùng cao, còn bộn bề khó khăn, lao động nữ là chủ hộ nghèo còn nhiều, để giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hằng năm Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Quan Hóa đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch, chương trình về xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tập trung tranh thủ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cây con giống, ngày công lao động, tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm…

Từ nguồn vốn vay, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả cao, điển hình như mô hình chăn nuôi vịt Cổ Lũng của hộ chị Hà Thị Hặn (xã Phú Lệ); chăn nuôi lợn của chị Lộc Thị Tiệp (xã Hiền Chung); mô hình nuôi bò, gia cầm của hộ chị Đinh Thị Diều (xã Trung Thành). Hay gia đình chị Lò Thị Điệp (bản Pheo, xã Hiền Chung) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện từ năm 2019 để mở rộng chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, gia đình chị đã có hơn 20 con lợn, trên 1,5 ha trồng cây dong. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, gia đình chị thu về khoảng 100 - 120 triệu đồng mỗi năm.

Phụ nữ Quan Hóa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Chị Lò Thị Điệp, bản Pheo, xã Hiền Chung chăm sóc cây dong.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Quan Hóa Lương Thị Diện cho biết: “Trong năm 2022, Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở đăng ký, phấn đấu giúp 36 hộ gia đình có phụ nữ làm chủ kinh tế thoát nghèo. Thời gian tới, các cấp Hội trong huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động của đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, phát huy các nguồn lực từ chính quyền địa phương và cộng đồng, duy trì hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích hội viên chủ động tiếp cận, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và làm chủ kinh tế gia đình”.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]