(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 4/11, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Hội giảng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII

Sáng ngày 4/11, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, năm 2020.

Các đại biểu cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên tham dự lễ khai mạc Hội giảng.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 4 - 6/11, tại 4 Cụm thi: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải,Hội giảng thu hút 79 nhà giáo đại diện cho các nhà giáo của 88 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Các nhà giáo sẽ thực hiện bài trình giảng thuộc 9 nhóm ngành/nghề, gồm: Điện công nghiệp; điện dân dụng; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; hàn - nguội; công nghệ ô tô và lái xe ô tô; may thời trang; kỹ thuật chế biến món ăn và nghiệp vụ nhà hàng; dược - điều dưỡng; nông - lâm nghiệp. Trong đó có 57 bài thi tích hợp, 15 bài thực hành và 7 bài lý thuyết.

Được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, Hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời động viên các nhà giáo tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề,đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế chuyển dịch nhân lực trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trao cờ lưu niệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có giáo viên tham gia hội giảng.

Thông qua hội giảng sẽ đánh giá được trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp một cách khách quan. Từ đó định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; đồng thời lựa chọn, tuyên dương, phát triển những mô hình, phương pháp giảng dạy hiệu quả, những điển hình tiên tiến nhằm khích lệ lòng yêu nghề, tạo sự lan tỏa nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên - lực lượng lao động tương lai, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hội giảng cũng là dịp để lựa chọn những nhà giáo tiêu biểu của mỗi nghề đại diện cho các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tham gia hội giảng toàn quốc năm 2021.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]