(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 9/6, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, chùa Hồi Long tổ chức lễ bàn giao công trình điểm trường khu Năng Cát, Trường TH và THCS xã Trí Nang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khánh thành, bàn giao điểm Trường Tiểu học bản Năng Cát

Ngày 9/6, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, chùa Hồi Long tổ chức lễ bàn giao công trình điểm trường khu Năng Cát, Trường TH và THCS xã Trí Nang.

Điểm trường bản Năng Cát, thuộc Trường TH và THCS xã Trí Nang có 5 khối lớp với 58 học sinh, 100% là người dân tộc Thái. Nhiều năm qua, các em học sinh tại điểm trường bản Năng Cát phải học tập trong phòng học nhỏ, được dựng tạm từ gỗ, luồng, không kiên cố, ngoài ra còn thiếu thốn rất nhiều dụng cụ học tập. Trước thực trạng đó, để học sinh có nơi học ổn định, chùa Hồi Long đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng điểm trường và được Nhóm Thiện nguyện Hoa Sen xanh TP HCM cùng nhiều nhà hảo tâm khác nhiệt tình hưởng ứng tham gia hỗ trợ xây điểm trường khu Năng Cát.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11/2019, gồm 3 phòng học kiên cố, rộng 7,6m, dài 21,8m, trên diện tích gần 170m2, với tổng trị giá 620 triệu đồng, trong đó Nhóm Thiện nguyện Hoa Sen xanh TP HCM tài trợ 450 triệu đồng, số tiền còn lại do chùa Hồi Long kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp.

Tại buổi lễ đại diện Nhóm Thiện nguyện Hoa Sen xanh TP HCM đã trao số tiền hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng trường cho đại diện Trường TH và THCS Trí Nang.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình sẽ giúp các em học sinh tại bản Năng Cát được học tập trong những phòng học khang trang, kiên cố, chấm dứt tình trạng học chung, chật chội, thiếu thốn trước kia.

Đình Toàn


Đình Toàn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]