(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2021 sẽ được diễn ra chủ yếu trong 2 tháng (tháng 7 và 8-2021) với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa ở nhiều địa phương trong tỉnh. Chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng vào mùa hè xanh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2021 sẽ được diễn ra chủ yếu trong 2 tháng (tháng 7 và 8-2021) với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa ở nhiều địa phương trong tỉnh. Chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng vào mùa hè xanhĐoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia giúp Nhân dân cấy lúa.

Chiến dịch TNTN hè năm 2020 thu hút 34.756 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hoạt động tình nguyện đã để lại dấu ấn sâu sắc với những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Hơn 150km đường giao thông nông thôn được xây mới và sửa chữa; 3.000 người dân được khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; xây dựng 10 ngôi nhà; giúp đỡ 1.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hưởng ứng chương trình “Một triệu ly sữa”; xây dựng mới, nâng cấp 210 sân chơi cho thiếu nhi; vận động ĐVTN đề xuất 2.000 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.500 lượt ĐVTN; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.700 ĐVTN; 4.520 ĐVTN tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”; vận động 4.725 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 3.376 đơn vị máu...

Phát huy những kết quả đạt được trong Chiến dịch TNTN hè năm 2020, cùng với việc bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Chiến dịch TNTN hè năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai, tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực nhằm mang lại dấu ấn tích cực của ĐVTN trong Nhân dân và toàn xã hội.

Trong Chiến dịch TNTN hè năm 2021 sẽ có nhiều chương trình được triển khai với lực lượng đông đảo TNTN đến từ các trường học, cơ quan, đơn vị. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” diễn ra đến ngày 15-7, trong đó cao điểm từ ngày 6 đến 9-7. Chương trình sẽ thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” diễn ra từ 1-6 đến 31-8 với lực lượng là sinh viên, giảng viên trẻ từ các trường đại học, cao đẳng; học sinh, giáo viên trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các đội hình tình nguyện sẽ tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo cho thiếu nhi… Các chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”… cũng sẽ được lực lượng TNTN các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ với mục đích phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Chiến dịch TNTN hè năm 2021 sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung ở 11 huyện miền núi, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang của 5 huyện, thị xã ven biển (thị xã Nghi Sơn và các huyện: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn); khu vực bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt, vùng ảnh hưởng hạn hán, thiên tai lũ lụt tại các huyện, thị xã, thành phố; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021, làng Thanh niên lập nghiệp sông Chàng.

Không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tuổi trẻ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động. Với khẩu hiệu “Thanh niên Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch “Hành quân xanh” của tuổi trẻ lực lượng Biên phòng Thanh Hóa năm 2021 sẽ được cụ thể hóa thông qua các công trình phần việc thiết thực hướng về cộng đồng. Phối hợp với tổ chức đoàn tại địa phương đảm nhận tu sửa, làm mới đường giao thông tại các thôn, bản, cầu dân sinh; nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, tổ chức các hoạt động tham gia bê tông hóa, thắp sáng các đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh gắn với “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”...

Đồng chí Nguyễn Đức Tùng, trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đưa 60 ĐVTN lên huyện Mường Lát cùng với các lực lượng khác hỗ trợ ngày công lao động xây dựng 600 ngôi nhà cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, đơn vị cũng huy động 300 ĐVTN ở các tổ chức cơ sở đoàn tăng cường 44 chốt phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, phối hợp với đoàn thanh niên các xã biên giới giúp dân thu hoạch lúa. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, Chiến dịch TNTN hè năm 2021, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa sẽ không ngừng nỗ lực triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, hướng về cộng đồng. Mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa sẽ góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn 2 tuyến biên giới của tỉnh.

Kỳ vọng vào mùa hè xanhThanh niên tình nguyện tham gia mở đường cho bà con Nhân dân.

Thông tin từ Tỉnh đoàn, Chiến dịch TNTN hè năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu sửa chữa, làm mới 58km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 10 tuyến phố khu vực đô thị; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mạn tính cho 5.000 người dân; trồng 60.000 cây xanh; xây mới 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, 80 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; vận động ĐVTN đề xuất 12.000 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 24.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 2.000 ĐVTN; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 2.500 ĐVTN nông thôn; kết nạp 16.000 đoàn viên mới; giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 300 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú...

Đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, Chiến dịch TNTN hè năm nay sẽ đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện phù hợp tình hình thực tiễn, tập trung vào chương trình tiếp sức mùa thi và các chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”. Trong đó tập trung vào các hoạt động nổi bật như: Tiếp sức mùa thi, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực chiến dịch, tham mưu ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai các chương trình: “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”… Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với địa bàn, đơn vị. Chiến dịch TNTN hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vì vậy, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở sẽ linh hoạt tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa hoàn thành các mục tiêu, công trình đề ra.

Bài và ảnh: Hải Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]