(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 26/4, tại Trường Tiểu học Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), các thầy cô giáo cùng gần 500 học sinh toàn trường đã tổ chức “Ngày hội đọc sách” nhằm tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, đồng thời góp phần xây dựng và gìn giữ văn hoá đọc trong cộng đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa “Ngày hội đọc sách” ở Trường Tiểu học Vạn Thiện

Chiều 26/4, tại Trường Tiểu học Vạn Thiện, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), các thầy cô giáo cùng gần 500 học sinh toàn trường đã tổ chức “Ngày hội đọc sách” nhằm tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, đồng thời góp phần xây dựng và gìn giữ văn hoá đọc trong cộng đồng.

“Ngày hội đọc sách” ở Trường Tiểu học Vạn Thiện đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh cùng giáo viên và phụ huynh nhà trường với nhiều đầu sách hay, phong phú về chủng loại như: sách khoa học, văn học, sách lịch sử, sự kiện, thế giới tự nhiên…

Ngày hội đọc sách thu hút sự tham gia của nhiều học sinh.

Thông qua ngày hội các thầy cô giáo mong muốn góp phần đưa “văn hóa đọc” trở thành thói quen cho các em học sinh, giúp các em được tiếp cận với nhiều loại sách báo, từ đó giúp hình thành thói quen đọc sách để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kĩ năng sống và chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai của mình, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, có tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, giúp các em học tập từ những gương người tốt việc tốt, các nhân vật, sự kiện lịch sử... để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách của các em.

Cô giáo Vũ Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Thiện chia sẻ: Với mong muốn góp phần tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, là hoạt động thiết thực thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, “Ngày hội đọc sách” ở trường Tiểu học Vạn Thiện đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tư duy, sáng tạo cho học sinh… Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác để các em học sinh tiếp tục có nhiều trải nghiệm thực tiễn.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]