(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của chính quyền địa phương, BGH Trường Tiểu học Hoằng Phượng (Hoằng Hóa) cùng toàn thể học sinh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm

Trong những năm qua, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của chính quyền địa phương, BGH Trường Tiểu học Hoằng Phượng (Hoằng Hóa) cùng toàn thể học sinh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Hoằng Phượng.

Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục triển khai chương trình hành động về đổi mới giáo dục và đào tạo. Nhận thức tầm quan trọng đó, tập thể lãnh đạo, CBGV nhà trường cùng toàn thể học sinh đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục, thi đua dạy tốt, học tốt…

Nằm trên vùng đất hiếu học của huyện Hoằng Hóa, cộng thêm sự tin tưởng của phụ huynh học sinh, sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, trường đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp trồng người, từ công tác củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.

Hiện nhà trường có 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100%giáo viên có giờ dạy khá, giỏi cấp trường; không có giờ dạy trung bình, yếu kém; năm học vừa qua nhà trường có 2 giáo viên giỏi cấp huyện (cô giáo Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Thảo); 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh (cô Vũ Thị Kim Tuyến); 11/17 cán bộ, giáo viên đạt lao động tiên tiến; 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp huyện; 1 giáo viên được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen; 1 Giấy khen của Huyện Đoàn; 6 giáo viên có SKKN cấp huyện…

Bằng tinh thần năng động, sáng tạo, linh hoạt, cùng tư tưởng cầu tiến, đến nay nhà trường cơ bản đạt 100% giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ, giáo viên tham gia ứng dụng CNTT, áp dụng vào bài giảng.Hàng năm, nhà trường còn đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như tạo điều kiện cho CB,GV tham gia học tập các lớp trên chuẩn, nâng cao khả năng tự học, xây dựng đội ngũ cốt cán, tổ chuyên môn vững mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng…

Năm học 2016 - 2017 vừa qua, nhà trường đạt 5 giải cấp huyện tại cuộc thi giao lưu cấp huyện môn TDTT; 140 em học sinh được khen thưởng cuối năm học.

Bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đã chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, tạo điều kiện cho các em tham gia các tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ATGT, ATVSTP, tìm hiểu lịch sử văn hóa truyền thống qua trang địa phương.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, từ đó giúp các em có điều kiện tiếp thu bài giảng, tiếp cận nhiều cách học mới, nâng cao khả năng sáng tạo trong việc rèn người, rèn chữ.

Tranh thủ sự ủng hộ của bậc phụ huynh, nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học. Tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, hội khuyến học, các tổ chức, đoàn thể…tuyên truyền đến từng hộ gia đình, phụ huynh, chung tay xây dựng nhà trường ngày thêm vững mạnh.

Nhìn lại chặng đường đi lên từ gian khó, trường đã có những bước tiến dài, toàn diện cả chất lượng và số lượng, hi vọng rằng trong những năm học tiếp theo, bằng sự nỗ lực, phấn đấu hết mình, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa của các cấp chính quyền, Trường Tiểu học Hoằng Phượng sẽ phát huy hết khả năng của mình trong sự nghiệp trồng người. Xứng đáng trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

Viết Trung


Viết Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]