(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên vùng đất còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm, tập thể CBGV, NV Trường Mầm non Đông Hòa (Đông Sơn, Thanh Hóa) đã biết phát huy nội lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức bật từ một mái trường

Nằm trên vùng đất còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm, tập thể CBGV, NV Trường Mầm non Đông Hòa (Đông Sơn, Thanh Hóa) đã biết phát huy nội lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.

Trong năm qua, để có cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, nhà trường đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời tuyên truyền vận động đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh, ủng hộ xây dựng, mua sắm đồ dùng thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, đảm bảo khuôn viên xanh, sạch, đẹp, an toàn, có đồ chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.

Không chỉ chú trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường còn quan tâm đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Luôn động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xen kẽ với các buổi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bằng các tiết thao giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm.

BGH nhà trường còn đẩy mạnh thi đua xây dựng các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, đổi mới phương thức làm việc nâng cao năng lực quản lý tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh,có nếp sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật cao; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Hai tốt”… thu hút đông đảo CBGV, NV tham gia. Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản đảm bảo về số lượng, chuẩn hóa về trình độ, với tổng số 18 cán bộ, giáo viên, 100% CBGV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, 100% giáo viên biết ứng dụng, tiếp cận CNTT, áp dụng vào bài giảng. Trường hiện có 1 chi bộ Đảng, với 8 đảng viên, 4 quần chúng đi học lớp cảm tình đảng… Phong trào viết SKKN cũng được nhà trường quan tâm, với 2 giải A và 4 giải B, 2 SKKN cấp tỉnh.

Một góc Trường Mầm non Đông Hòa, Đông Sơn.

Tập thể CBGV thường xuyên tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, thể hiện ý chí vươn lên, có tinh thần tập thể, đoàn kết, năng động, sáng tạo, có lối sống lành mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh, làm tốt nội quy, quy chế làm việc, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Trong nămhọc qua, nhà trường có 257 cháu huy động ra lớp, chia thành 8 nhóm lớp, đặc biệt 190 bé đạt “Bé chăm - Bé ngoan”. Bên cạnh đó, BGHnhà trường luôn bám sát số liệu điều tra độ tuổi trẻ trong xã, phối hợp các tổ chức, ban ngành, tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường; thực hiện nghiêm túc chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, tạo được niềm tin đối với phụ huynh học sinh và các cấp lãnh đạo.

Cùng với đó, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, đảm bảo phòng học, đồ dùng, đồ chơi, sạp ngủ… luôn sạch sẽ; tổ chức nhiều buổi phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học cho các bậc phụ huynh, phối hợp các cơ sở y tế tuyên truyền kiến thức phòng bệnh thường gặp, theo dõi trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng…

Đặc biệt, nhiều tiết học được tổ chức dưới hình thức trò chơi phù hợp tâm sinh lý trẻ nhỏ. Các cô còn làm thêm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và tự trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm, tổ chức các hoạt động theo thời gian biểu, qua đó kích thích sự phát triển trí tuệ và óc sáng tạo của các cháu. Thông qua hoạt động, giúp các cháu có thêm hứng thú tiếp thu các chuyên đề tạo hình, làm quen với chữ viết. Đối với trẻ mầm non, cô giáo không chỉ tôn trọng, yêu thương, gần gũi, cởi mở, công bằng với trẻ, bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, mà còn tạo cơ hội cho trẻ hứng thú tham gia các hoạt động tập thể, giao tiếp…

Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nâng cao chất lượng dạy và học, đến nay, Trường Mầm non Đông Hòa đã gặt hái được nhiều “quả ngọt” trong sự nghiệp trồng người: Vinh dự được UBND huyện Đông Sơn tặng Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc; 100% giáo viên thi giáo viên giỏi cấp trường, 7 cô đạt giờ giỏi, 5 cô đạt giờ khá; 2 giáo viên giỏi cấp huyện, 3 chiến sĩ thi đua cấp huyện. Tại hội thi “Giáo viên tài năng duyên dáng”, trường có 3 giải cấp huyện…

Với chương trình giảng dạy phong phú và đội ngũ giáo viên yêu nghề, mến trẻ, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, Trường Mầm non Đông Hòa ngày càng tạo dựng niềm tin với các bậc phụ huynh, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lê Trung


Lê Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]