(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020 và phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục

Sáng nay 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020 và phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT, các ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố cùng 210 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục, giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “2 tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”… Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ, đã tạo sức lan tỏa trong toàn ngành, tác động vào ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CCVC, các thầy, cô giáo. Nhiều gương điển hình, nhân tố mới, tích cực, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được tặng bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành TW, của UBND tỉnh…

Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có 353 học sinh (HS) đạt giải quốc gia các môn văn hóa THPT (23 Nhất, 94 Nhì, 123 Ba, 113 Khuyến khích); 950 HS có 3 môn thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên trong các kỳ thi THPT quốc gia; 12 HS đoạt Huy chương Olympic Quốc tế (7 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ); 4 HS đoạt Huy chương Olympic khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ); thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật có 4 dự án tham dự vòng 2 chọn thi quốc tế, có 1 dự án đạt giải đặc biệt. Nhiều thầy, cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy như thầy Lê Văn Hoành, Lê Hồng Điệp, cô Mai Thị Châu Phương, giáo viên trường THPT Chuyên Lam Sơn; thầy Nguyễn Bá Tư, Phó hiệu trưởng trường THPT Nông Cống 3; Lê Văn Giáo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Quảng Xương)… Trong 5 năm qua, toàn ngành có 24 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 457 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 7 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trước mắt, từ nay đến hết năm học 2019-2020, ngành cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức ôn tập tốt cho học sinh để nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT, phấn đấu tỉnh Thanh Hoá trong tốp 20 tỉnh, thành cả nước có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Hàm Rồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ngành giáo dục thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh “xanh, sạch, đẹp, an toàn”, gắn với thực tiễn và yêu cầu của từng đơn vị trong từng giai đoạn, quan tâm biểu dương, khen thưởng những cán bộ, giáo viên có thành tích đột xuất, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp giảng dạy. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trongdạy và học”. Tiếp tục làm tốt phong trào xã hội hoá trong công tác thi đua khen thưởng để tạo thêm nguồn lực khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đồng chí cũng lưu ý ngành giáo dục kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ làm công tác thi đua có đủ năng lực, trình độ tương xứng với vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT; trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá); trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Nhiều tập thể, cá nhân cũng được vinh danh và nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]