(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (28/12), Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã long trọng tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non năm học 2016 - 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non

(VH&ĐS) Sáng nay (28/12), Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã long trọng tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non năm học 2016 - 2017.

Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, bậc học mầm non diễn ra từ ngày 7/12 thu hút sự tham gia của 140 giáo viên giỏi cấp huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc thi, các giáo viên phải trải qua 3 vòng thi: viết sáng kiến kinh nghiệm, viết tự luận kiểm tra kiến thức và thi thực hành. Trong không khí hào hứng, say mê, các giáo viên đã thể hiện khá xuất sắc tài năng sư phạm, giỏi về chuyên môn, sáng tạo và đam mê nghề nghiệp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen cho 10 giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non là sân chơi có tính chuyên môn cao, tạo điều kiện để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; đồng thời ghi nhận và vinh danh những tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đây còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã trao bằng công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non cho 121 giáo viên, tặng giấy khen và phần thưởng cho 10 giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi. Trong đó, cô giáo Trần Thị Hồng Thái, giáo viên trường mầm non Hà Giang huyện Hà Trung, một tấm gương sáng đầy nghị lực đã vượt lên bệnh tật hiểm nghèo để đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Linh Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]