(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (sửa đổi) với tên gọi mới là Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH) gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực từ 1/6/2017. Luật Trẻ em năm 2016 có những điểm mới cơ bản như: quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

(VH&ĐS) Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (sửa đổi) với tên gọi mới là Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH) gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực từ 1/6/2017. Luật Trẻ em năm 2016 có những điểm mới cơ bản như: quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm...

Tại Thanh Hóa, trong năm qua, nhiều mục tiêu của các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh đã được thực hiện tốt, hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chủ động thực hiện, số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có chiều hướng giảm, nhận thức của gia đình cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng cao. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn cao (5,11%); tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc mới chỉ đạt 85%; tỷ lệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều (11%)... Hệ thống bảo vệ trẻ em cơ bản được thiết lập ở cấp tỉnh, huyện nhưng tại cấp xã chỉ mới có 257/635 đơn vị thành lập Ban bảo vệ trẻ em (đạt 40%); dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em chuyên nghiệp mới chỉ được thiết lập tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.

Cũng trong năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xác minh, điều tra, xử lý và hỗ trợ kịp thời cho 5 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, 25 trẻ em bị bạo lực. Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ xâm hại tình dục trẻ em và 1 vụ bạo lực. Hầu hết các vụ việc xảy ra thì những đối tượng vi phạm đều quen biết với nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân. Qua đây cũng cảnh báo một điều đó là các bậc phụ huynh hãy dành sự quan tâm nhiều hơn trong việc chăm sóc con cái và hãy cảnh giác hơn với những sự quen biết để bảo vệ con mình. Tại điều 52 Luật Trẻ em quy định rõ ràng hơn: Đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan lao động - thương binh và xã hội cấp huyện đề nghị tòa án có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế.

Chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác, bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh trong năm nay là100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực và lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời bằng các hình thức phù hợp; xây dựng 72.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, 100 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”, 5 xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn”... Với tháng hành động vì trẻ em năm 2017, sẽtăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với chủ đề: “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em...

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]