(vhds.baothanhhoa.vn) - Được khởi công xây dựng từ năm 2015, đã hơn 3 năm trôi qua, công trình phòng học Trường THCS Quang Trung (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) vẫn ngổn ngang như đại công trường, “đắp chiếu”, gây lãng phí, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của nhà trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường học thi công dang dở, nhà thầu bỏ ngang

Được khởi công xây dựng từ năm 2015, đã hơn 3 năm trôi qua, công trình phòng học Trường THCS Quang Trung (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) vẫn ngổn ngang như đại công trường, “đắp chiếu”, gây lãng phí, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của nhà trường.

Trong những năm qua, do lượng học sinh đông, cơ sở vật chất chật hẹp, năm 2015 nhà trường được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt xây dựng thêm khu phòng học 3 tầng với 9 phòng học chức năng, lớp học. Tổng diện tích xây dựng 252,0m2, do UBND phường Ba Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư trên 5,3 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách thành phố hỗ trợ từ nguồn khai thác quỹ đất trên địa bàn phường. Thời gian hoàn thành không quá 3 năm. Công ty CP TM&XD Thanh Minh là đơn vị thi công.

Thực tế, sau hơn 3 năm triển khai xây dựng (chậm tiến độ 2 năm), nhà thầu bỗng dưng bỏ giữa chừng, “đắp chiếu”, gây lãng phí, không rõ thời gian hoàn thành. Một số hạng mục thi công dang dở, nguyên vật liệu nằm ngổn ngang, trơ trọi, nhếch nhác một góc khuôn viên nhà trường, cỏ cây mọc um tùm...

Theo ghi nhận, phòng học hai tầng đầu mới chỉ hoàn thiện phần thô, nền nhà các phòng chưa được láng, lát gạch, nhiều vị trí xây dựng do bỏ hoang lâu ngày trở nên xuống cấp, hệ thống điện lắp đặt sơ sài, cửa phòng học, cửa sổ chưa được lắp đặt. Trong khi tầng 3, nhà thầu mới cho đổ vài trụ cột, một số phòng học dở dang, nham nhở...

Khuôn viên nhà trường như một mớ hỗn độn, một số hạng mục vừa làm xong đã xuống cấp.

Tầng 3 được dựng tạm một số cột trụ xi măng.

Xét thấy tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của nhà trường, UBND phường Ba Đình đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty Cổ phần TM&XD Thanh Minh đẩy nhanh tiến độ thực hiện.Nếu đơn vị thi công tiếp tục triển khai thực hiện công trình, đề nghị báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản về tiến độ thi công. Trường hợp không tiếp tục triển khai thi công, có ý kiến với chủ đầu tư bằng văn bản báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo.

Ông Lê Nguyên Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết, năm học 2018 - 2019, nhà trường hiện có 1.564 học sinh, chia làm 31 lớp, do trường chỉ có 19 phòng học, nên phải học 2 ca (đây là trường duy nhất ở TP học 2 ca). Công trình khởi công từ tháng 8/2015, đến nay đã 3 năm, mới chỉ hoàn thành một số hạng mục. BGH cùng giáo viên, học sinh rất mong mỏi công trình sớm hoàn thành để phục vụ công tác giảng dạy, giảm áp lực quá tải các phòng học, đồng thời trả lại không gian cho nhà trường vốn đã chật hẹp...”.

Trao đổi với ông Hoàng Đình Hùng - Chủ tịch UBND phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), được biết, vừa qua phường cũng đã gửi văn bản báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ thực hiện dự án được giao. Theo đó, phường Ba Đình được giao chủ đầu tư 1 công trình phòng, lớp học 3 tầng Trường THCS Quang Trung, công trình bắt đầu thi công từ tháng 8/2015, đến nay mới chỉ xây xong phần thô, tầng 3 chưa đổ mái, hoàn thiện. Nhiều năm nhà thầu không tiếp tục thi công và hoàn thiện công trình, chậm tiến độ 27 tháng so với hợp đồng thi công.

Cũng theo ông Hùng, lấy lý do công trình thiếu vốn nên nhà thầu chưa thể thi công theo hồ sơ phê duyệt, dẫn đến công trình chậm tiến độ, gây bức xúc và khó khăn cho quá trình dạy học của nhà trường.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]