(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2007, Trường Mầm non Ngọc Trạo (phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn) là đơn vị đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động từ công lập sang tư thục do Công ty TNHH Thanh Hà làm chủ quản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường mầm non Ngọc Trạo: Địa chỉ tin cậy cho các bé

Năm 2007, Trường Mầm non Ngọc Trạo (phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn) là đơn vị đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động từ công lập sang tư thục do Công ty TNHH Thanh Hà làm chủ quản.

Để khắc phục những khó khăn, thách thức, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, Công ty Thanh Hà đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phục vụ... và thực hiện trả lương theo hình thức tự chủ độc lập. Vì thế, năm 2012 giáo viên biên chế đã chuyển về các trường công lập, nhà trường đã hoạt động theo mô hình tư thục.

Theo đó nhà trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho việc dạy và học tốt hơn. Khuôn viên của nhà trường đã được cải tạo lại toàn bộ, xây mới 8 phòng học, phòng hiệu bộ 2 tầng và một số phòng chức năng, đảm bảo quy mô nuôi dạy của trường hơn 700 học sinh. Riêng năm học 2017 - 2018 trường đã xây dựng thêm 4 phòng học chất lượng khu bút chì nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà (mỗi khối một lớp).

Đồng thời đẩy mạnh giáo dục ngoại khóa như: phối hợp với liên đoàn VOVINAM Thanh Hóa tập luyện nâng cao sức khỏe cho các cháu và một số chương trình giáo dục lồng ghép khác: nhảy Dance, múa, Erobic, làm quen với ngoại ngữ tiếng Anh, các chương trình khoa học diệu kỳ (khoa học đời sống), trẻ được thực hiện nhiều...

Môn học rèn luyện sức khỏe cho các cháu.

Vì thế chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn, được phụ huynh và Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Bỉm Sơn đánh giá cao. Số trẻ được tổ chức ăn bán trú được tổ chức 100% trong đó tỷ lệ các cháu phát triển theo kênh bình thường đạt 95%, 100% các cháu được cân đo thể lực theo dõi sức khỏe trên biểu đồ, được khám sức khỏe định kỳ. Các bữa ăn của các cháu được cải thiện đáng kể đảm bảo lượng calo theo quy định. Năm học 2016 - 2017 trường đã đạt chuẩn giai đoạn 2. Năm học 2017 - 2018 trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua...

Có được kết quả trên theo bà Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường: Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ. Bên cạnh đó nhà trường có nhiều phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục và luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ huynh...

Vũ Hòa


Vũ Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]