(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Với đặc thù có 2 khu lẻ, đường sá khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, lại là xã nghèo, song với tinh thần nỗ lực không ngừng, cô và trò Trường TH xã Thọ Thanh (Thường Xuân) vẫn ngày đêm rèn đức, luyện tài, vươn lên đạt nhiều thành tích nổi bật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường TH Thọ Thanh: Vì thế hệ tương lai

(VH&ĐS) Với đặc thù có 2 khu lẻ, đường sá khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, lại là xã nghèo, song với tinh thần nỗ lực không ngừng, cô và trò Trường TH xã Thọ Thanh (Thường Xuân) vẫn ngày đêm rèn đức, luyện tài, vươn lên đạt nhiều thành tích nổi bật.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, lãnh đạo nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt công tác xã hội hóa, đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy và học. Trước hết tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, rèn luyện, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, nhà trường luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, thường xuyên kiểm tra trình độ sử dụng tin học của cán bộ, giáo viên trong việc soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử; không ngừng đổi mới công tác quản lý, tăng cường hiệu quả của tổ chuyên môn, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Thiết thực các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tích cực triển khai các biện pháp chống hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm học sinh yếu, đánh giá đúng chất lượng giáo dục... Năm học 2015 - 2016, tỷ lệ giáo viên của trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn đạt 100%, 100% giáo viên được dự giờ và thao giảng cấp trường.

Một góc Trường TH xã Thọ Thanh.

Trong những năm học vừa qua, chất lượng dạy và học không ngừng tăng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi, hạnh kiểm tốt không ngừng tăng lên. Năm học 2015 - 2016, nhà trường có 20 lớp/ 393 học sinh, trong đó có 246 học sinh được Hiệu trưởng khen thưởng, 58 em được đề nghị phòng GD&ĐT khen, 126 em được xét là cháu ngoan Bác Hồ. Hàng năm nhà trường còn tổ chức nhiều buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục về đạo đức, nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, giúp các em có hành vi ứng xử tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Đồng thời phối hợp cùng giáo viên tích cực vận động học sinh duy trì sĩ số lớp, giúp đỡ học sinh yếu kém, khó khăn, động viên các em vượt khó học tập, tạo nhiều sân chơi thể dục thể thao; giúp các em tiếp cận các phong tục tập quán của địa phương, tạo cho học sinh ý thức về lòng tự tôn dân tộc... tạo nên bầu không khí lành mạnh, vui tươi, có tác dụng phát huy tính tự giác, dân chủ của học sinh, đồng thời giúp các em bồi dưỡng, hoàn thiện nhân cách của người học sinh.

Bên cạnh việc dạy và học, nhà trường còn làm tốt công tác chữ thập đỏ, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, chi hội đã tổ chức các cuộc vận động “Tấm áo tặng mẹ, tặng người nghèo cô đơn”; “Qũy tấm lòng vàng”; “Tết vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam”. Với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, nhà trường đã tiến hành trao những phần quà hết sức ý nghĩa đối với trẻ em khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Tiêu biểu tặng 62 bộ đồ dùng sách vở, 108 bộ quần áo cho trẻ mồ côi, khuyết tật; vận động 5.100.000đ, tặng 17 xuất quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp, tặng 20 bộ áo dài cho CLB Liên thế hệ địa phương trị giá 8 triệu đồng...

Ngoài ra, nhà trường còn tích cực phối hợp trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện giáo dục kiến thức y học, thăm khám chữa bệnh định kỳ, phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa... cho học sinh, giúp các em tự ý thức, rèn luyện sức khỏe...

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với tiền đề sẵn có, cộng với niềm tin, sự quyết tâm của cô và trò, Trường TH Thọ Thanh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn nữa từ các cấp, chính quyền để tiến xa, bước dài hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, xứng danh trường chuẩn Quốc gia.

Trung Hòa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]