(vhds.baothanhhoa.vn) - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục địa phương. Đó là tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu mà đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trường THCS Nội trú Thường Xuân luôn hướng đến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Nội trú huyện Thường Xuân: Lá cờ đầu của giáo dục huyện nhà

Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục địa phương. Đó là tôn chỉ, mục tiêu phấn đấu mà đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trường THCS Nội trú Thường Xuân luôn hướng đến.

Tập thể giáo viên Trường THCS Nội trú huyện Thường Xuân.

Là một trong những trường chuyên biệt nằm trong hệ thống trường DTNT của tỉnh, những năm gần đây, ban lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, chú trọng nuôi dưỡng, dạy văn hóa, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện nhân cách cho học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc của huyện Thường Xuân. Xác định nhiệm vụ trọng tâm đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, trường THCS nội trú đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, tiến hành nhiều lớp dự giờ thăm lớp, thao giảng rút kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường công tác tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên...

Năm học 2016 - 2017, trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 8 lớp học và 257 học sinh, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý luôn nắm vững nội dung chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo vận dụng vào những việc làm cụ thể trong công tác dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”. Các phong trào thi đua “Hai tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” luôn được nhà trường chú trọng quan tâm, tạo nên phong trào học tập sôi nổi trong nhà trường.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Trường THCS Dân tộc Nội trú Thường Xuân còn tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp các hoạt động giáo dục, tập trung nguồn lực ưu tiên cho hoạt động chuyên môn, động viên, khuyến khích các em học sinh không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập. Đổi mới công tác kiểm tra, phân loại học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, học sinh, tạo nét sinh động trong từng tiết dạy, giúp các em có thêm sự tự tin, hứng thú mỗi khi đến lớp.

Nhà trường còn tạo điều kiện thuận lợi để 100% cán bộ quản lý và giáo viên theo học đầy đủ các lớp tập huấn chuyên đề do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức. Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua nhà trường không ngừng xây dựng, đổi mới và hoàn thiện khuôn viên nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, với đầy đủ các phòng học chức năng, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập. Thường xuyên tổ chức các giờ học ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt nội trú, giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa theo từng dân tộc, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý và đủ chất cho các em...

Dưới sự chỉ bảo tận tình, cùng ý chí, cố gắng nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Tại kỳ thi nghề phổ thông lớp 9, trường có 47 em đạt loại giỏi, 15 em loại khá; chất lượng giáo dục của nhà trường có nhiều khởi sắc, nhiều học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia và đạt nhiều kết quả cao như: 1 giải cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU, được Bộ TT&TT tặng thưởng; 4 giải các môn văn hóa cấp tỉnh; 1 giải tập thể có sản phẩm KHKT, 2 học sinh giải khuyến khích; 1 giải ba cuộc thi “Em yêu lịch sử xứ Thanh”; 1 giải ba cuộc thi “Vận dụng KTLM”. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, cũng đạt nhiều kết quả đáng tự hào, đó là: 1 giáo viên được Sở G&ĐT công nhận sản phẩm KHKT cấp tỉnh; 8 giáo viên đạt giải cuộc thi “Vận dụng KTLM” cấp tỉnh...

Với sự cố gắng của tập thể giáo viên và học sinh, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; bằng khen của Hội CTĐ Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của Sở GD&ĐT, và của UBND huyện, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác...

Bảo Châu


Bảo Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]