(vhds.baothanhhoa.vn) - Cảm nhận của chúng tôi khi đến Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) là một không gian thoáng đãng, những dãy nhà mới xây khang trang, sạch đẹp. Phát huy truyền thống dạy và học, cùng với sự tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thầy và trò nhà trường đã và đang nỗ lực vượt khó để trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc: Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học

Cảm nhận của chúng tôi khi đến Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) là một không gian thoáng đãng, những dãy nhà mới xây khang trang, sạch đẹp. Phát huy truyền thống dạy và học, cùng với sự tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thầy và trò nhà trường đã và đang nỗ lực vượt khó để trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc.

Tiết mục hóa trang của học sinh Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc đã không ngừng khẳng định mình bằng chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu các năm học, ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chú trọng phát động cácphong trào thi đua, trong đó, lấy nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập làm nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, thực hiện một đổi mới có hiệu quả trong dạy học và quản lý”.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức và cử giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ, thăm lớp, kiểm tra sư phạm nhà giáo để đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy; đồng thời, quan tâm tổ chức hội giảng và các hoạt động trao đổi chuyên môn. Đặc biệt, nhận thức sâu sắc vấn đề “muốn có trò giỏi trước tiên phải có thầy giỏi”, những năm qua, nhà trường luôn chú trọng quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, đổi mới công tác dạy học, bồi dưỡng học sinh. Vì vậy, chất lượng dạy và học của Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc không ngừng được nâng lên.

Cùng với đó, nhà trường coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống... cho học sinh. Đầu mỗi năm học, trường tổ chức tốt tuần hoạt động giáo dục kỹ năng sống, học tập, giáo dục truyền thống; nhiều chương trình ngoại khóa, hoạt động các CLB được duy trì sôi nổi tạo điều kiện cho học sinh nâng cao trình độ và thể hiện khả năng của bản thân...

Năm học 2018 - 2019, toàn trường có 99,85% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 68 giải học sinh giỏi cấp huyện, tỷ lệ học sinh khá giỏi liên tục tăng lên...Ghi nhận những cố gắng của thầy và trò TrườngTHCS thị trấn Ngọc Lặc các ngành, cơ quan chức năng đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc...

Trao đổi với chúng tôi thầy giáo Vi Văn Hiện - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để giáo viên tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nâng dần chất lượng đội ngũ nhà giáo; bố trí phân công công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và phù hợp với nguyện vọng của giáo viên; tạo điều kiện để giáo viên đăng ký đi học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, gia đình học sinh để thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giáo viên; biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt...

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]