(vhds.baothanhhoa.vn) - Trải qua quãng đường gian khó từ việc thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, lại nằm trong vùng quy hoạch của huyện, nên việc đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường tạm dừng, khu tường rào, các công trình bị xuống cấp... Đến nay dưới sự chèo lái của lãnh đạo nhà trường, sự chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ của đội ngũ CBNV, và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cơ sở, nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS xã Đồng Lương (Lang Chánh): Điểm sáng trong phong trào dạy và học

Trải qua quãng đường gian khó từ việc thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, lại nằm trong vùng quy hoạch của huyện, nên việc đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường tạm dừng, khu tường rào, các công trình bị xuống cấp... Đến nay dưới sự chèo lái của lãnh đạo nhà trường, sự chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ của đội ngũ CBNV, và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền cơ sở, nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học vừa qua trường THCS Đồng Lương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển vươn lên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nhà trường có tổng số 8 lớp/235 học sinh, với 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó, giáo viên tham gia nhiều cuộc thi và đã đạt giải cấp huyện cũng như cấp tỉnh.

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đội ngũ cán bộ giáo viên nơi đây không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi kiến thức, tự học tự nghiên cứu, sáng tạo; không ngừng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các phong trào “Dạy tốt, Học tốt”;“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Tiếp đó, nhà trường còn tiến hành lồng ghép, kết hợp các giờ học ngoại khóa, tạo tâm lý thoải mái, hứng khởi cho học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống, nâng cao năng lực thực hành, rèn luyện thể chất, đạo đức, thẩm mỹ, giúp các em phát triển một cách toàn diện...

Một góc Trường THCS Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Trong năm học 2016 - 2017, tỉ lệ học sinh khá giỏi hàng năm của nhà trường đều tăng đáng kể, tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt từ 90% trở lên, tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 100%.

Tỉ lệ chuyển lớp - tốt nghiệp - thi vào 10 THPT của nhà trường có sự chuyển biến mạnh mẽ, theo đó tỉ lệ chuyển lớp (khối 6,7,8) đạt 100%; học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp đạt 100%; số lượng học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; thi đậu vào 10 THPT đạt trên 90%; tổng bài thi vào lớp 10 THPT đạt từ 5 điểm/môn trở lên đạt gần 20%.

Kỳ thi giao lưu học sinh giỏi khối 6,7,8 nhà trường có 12 giải cấp huyện; 3 giải học sinh giỏi văn hóa khối 9 cấp huyện; 3 giải cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp huyện; 1 giải cấp huyện cuộc thi KHKT...

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thông qua các buổi thao giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức các hội thảo chuyên đề, chuyên môn, tham gia các cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp, nghiên cứu bài học...

Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất lượng các giờ dạy hướng nghề, hướng nghiệp, giáo dục đạo đức học sinh, đẩy mạnh phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gìn giữ trường xanh - sạch - đẹp. Từ các buổi sinh hoạt ngoại khóa, những cuộc thi và sự trao đổi trực tiếp giữa thầy, cô và học sinh đã khơi dậy trong các em tình yêu trường lớp thầy cô, bạn bè, giúp các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Khó khăn, thử thách phía trước còn rất dài, hi vọng với kết quả đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, vượt khó đi lên, Trường THCS Đồng Lương sẽ luôn xứng đáng với sự tin yêu của phụ huynh học sinh và tiếp tục quyết tâm, vững bước đi lên trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Viết Trung


Viết Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]