(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế vừa qua, Thanh Hóa vinh dự có 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được chọn tham gia vào đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 3 học sinh vào đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế

(VH&ĐS) Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế vừa qua, Thanh Hóa vinh dự có 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được chọn tham gia vào đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2017.

Cụ thể các học sinh của tỉnh Thanh Hóa góp mặt trong đội tuyển quốc gia dự thi khu vực và quốc tế gồm: Em Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12T, sẽ tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán; em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 11F, dự thi Olympic châu Á Thái Bình Dương môn Vật lý; em Dương Tiến Quang Huy, học sinh lớp 12S, dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Sinh học. Trong đó, em Lê Quang Dũng là thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước trong kỳ thi chọn vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán.

Trường THPT Chuyên Lam Sơn, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.Ảnh: Sao Mai

Trao đổi với báo chí, thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởg Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết: Trong năm 2016, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã vinh dự có 3 học sinh dự thi Olympic quốc tế. Cả 3 em đều đạt huy chương gồm HCV môn Hóa học, HCB môn Toán và HCĐ môn Sinh học. Năm nay, cả nước có 23 em tham gia vào các đội tuyển thi quốc tế thì Thanh Hóa có 3 em được chọn và cả 3 em đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Được biết, trong kỳ thi HSG Quốc gia năm 2017, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã giành 52 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba. Với thành tích nêu trên, trường THPT Chuyên Lam Sơn nằm trong tốp 10 trường THPT có số lượng học sinh giành giải HSG Quốc gia đông nhất của cả nước; Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm 2017, Trường THPT Chuyên Lam Sơn cũng vinh dự được xếp thứ Nhất toàn tỉnh với 13 giải Nhất, 11 giải Nhì, 10 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Sao Mai



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]