(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường THPT Hoằng Hóa 4 được biết đến với bề dày thành tích đáng nể về chất lượng dạy và học, là ngôi trường nằm trong tốp 5 trường dẫn đầu chất lượng toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xứng danh ngôi trường tốp đầu tỉnh Thanh

Trường THPT Hoằng Hóa 4 được biết đến với bề dày thành tích đáng nể về chất lượng dạy và học, là ngôi trường nằm trong tốp 5 trường dẫn đầu chất lượng toàn tỉnh.

Năm học 2018 - 2019, nhà trường đón Cờ thi đua của UBND tỉnh. Với biết bao khó khăn, thách thức, thầy và trò nơi đây đã cùng nhau vun đắp, xây dựng để rồi mãi tự hào về sự lớn mạnh của ngôi trường trong suốt chặng đường phát triển.

Năm học 2017 - 2018 vừa khép lại, bằng sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi, tập thể nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích rực rỡ. Nhiều mục tiêu của giáo dục nhà trường hoàn thành xuất sắc. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt gần 100%; học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá 96,49%; tỷ lệ thi THPT quốc gia đạt 99,1%; học sinh đủ điều kiện đỗ vào các trường ĐH hơn 70%, trong đó có 2 em đạt 25 điểm trở lên; 327 học sinh giỏi toàn diện; 765 học sinh tiên tiến; kỳ thi nghề THPT quốc gia lớp 12 có 79,8% học sinh dự thi đạt loại giỏi, số còn lại đạt loại khá. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 11 cấp tỉnh, trường có 41 giải/47 em dự thi, trong đó: 10 giải nhì, 18 giải ba, 13 giải khuyến khích, xếp đồng đội thứ 5 toàn tỉnh (trải dài các môn như: Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, GDCD, tin học...). Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn thể dục, trường đạt 6 giải; giải Nhất thi tuần cuộc thi “Âm vang xứ Thanh”, Nhì cuộc thi tháng...

Trường THPT Hoằng Hóa 4 đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Xác định việc nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài, nhà trường luôn coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên, đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà. Hiện nhà trường có 75 cán bộ giáo viên, CNV, 100% CBGV đạt chuẩn và trên chuẩn.

Trong năm, trường có 2 SKKN xếp loại B cấp tỉnh là thầy Lê Xuân Ninh, Nguyễn Quang Nam; 7 SKKN loại B được Sở GD&ĐT xếp loại cấp ngành trong tỉnh; kỳ thi giáo viên dạy giỏi tỉnh, có 9/11 giáo viên đạt loại giỏi, được đánh giá là một trong các trường cấp tỉnh có số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cao. Cuộc thi “Dạy theo chủ đề tích hợp liên môn” của giáo viên, trường có 9 giải (1 giải nhì, 3 giải ba, 5 khuyến khích).

Cũng trong năm học vừa qua, Đảng bộ nhà trường được công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; 3 tổ chuyên môn công nhận tổ lao động tiên tiến xuất sắc; nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Nhằm hướng tới danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, kỷ niệm 30 năm thành lập trường, tập thể CBGV Trường THPT Hoằng Hóa 4 tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy, tích cực; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh, thi đại học. Đồng thời tích cực tham mưu các cấp, ngành, đoàn thể, huy động mọi nguồn lực xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa, chú trọng giáo dục giá trị, kỹ năng sống, quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh; lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, nghề phổ thông cho học sinh...

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]