(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thời gian gần đây, nhiều hộ dân thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) rất bức xúc vì bãi rác “tự phát” gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bãi rác tự phát bức tử người dân vùng biển

(VH&ĐS) Thời gian gần đây, nhiều hộ dân thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) rất bức xúc vì bãi rác “tự phát” gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt.

Qua tìm hiểu, từ khi bãi rác mọc lên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mỗi khi trời nắng ruồi, muỗi tập trung từng đàn, vào mùa mưa rác trôi theo dòng nước, do không tiêu thoát nên ứ đọng, đổ dồn về một chỗ.

Xã Hoằng Trường có diện tích 6 km2, với trên 11.000 dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bãi tập kết rác tập trung, trước đây địa phương có ký kết hợp đồng với HTX thu gom, xử lý, nhưng do một số khúc mắc, đến nay hai bên đã tạm dừng.

Nhiều hộ dân chia sẻ, mong muốn lớn nhất là xã sớm chuyển số rác tồn đọng đi nơi khác, đồng thời quy hoạch, xây dựng bãi chứa rác.

Mặc dù bãi rác tồn tại từ khá lâu, đến nay chính quyền xã Hoằng Trường vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, mặc nhiên để một số người dân vô tư xả thải ra ngoài môi trường.

Đ.T.N



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]