(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta (Hoằng Hóa) đã có bước phát triển vượt bậc, đang tạo việc làm cho 2.600 lao động tại chỗ và gần 2.000 lao động gia công tại nhà, làng nghề tập trung. Đặc biệt, sản phẩm bóng Delta đã được định vị trên bản đồ 32 quốc gia trên thế giới. Trong sự thành công đó có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Doanh nhân xứ Thanh dám nghĩ, dám làm

(VH&ĐS) Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta (Hoằng Hóa) đã có bước phát triển vượt bậc, đang tạo việc làm cho 2.600 lao động tại chỗ và gần 2.000 lao động gia công tại nhà, làng nghề tập trung. Đặc biệt, sản phẩm bóng Delta đã được định vị trên bản đồ 32 quốc gia trên thế giới. Trong sự thành công đó có vai trò rất lớn của ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Được thành lập từ tháng 8/2002, vốn ban đầu hơn 2,2 tỷ đồng, nay đã lên đến 240 tỷ đồng, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta đã từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm. Với vai trò là người đầu tàu, ông Nguyễn Trọng Thấu luôn dám nghĩ, dám làm, đổi mới và sáng tạo tìm ra những kế sách tối ưu nhất lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững. Ông đã biết tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mua lại toàn bộ thương hiệu Delta, dây chuyền sản xuất từ Hungary đưa về Việt Nam đầu tư. Từ dây chuyền sản xuất bóng đá bằng da bò thật, ông đã nghiên cứu chuyển đổi sang vật liệu bằng da nhân tạo. Do đó sản phẩm của công ty nhanh chóng được định vị tại nhiều nước trên thế giới: bóng đá khâu tay, bóng đá may máy, bóng thể thao quấn chỉ, bóng dán cao cấp...

Với phẩm chất của người lính Cụ Hồ và kinh nghiệm thực tiễn qua thời gian làm trợ lý, lãnh đạo ở một số doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng với thời gian học tập ở nước Liên Xô cũ, doanh nhân - cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thấu luôn vượt khó vươn lên, tạo nhiều sức bật cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt quá trình phát triển của công ty, ông đã dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Vì thế đến nay công ty đã có 3 phòng cải tiến công nghệ với mỗi ngành nghề đều có đội ngũ chuyên sâu phân tích và đưa ra các giải pháp kĩ thuật. Tỉ lệ sáng kiến của cán bộ, công nhân viên được áp dụng thành công tới 70%, tiêu biểu là hệ thống lò sấy tách nước bằng không khí khô vừa đảm bảo không bị hỏng bán thành phẩm, vừa tiết kiệm nhiên liệu do tuần hoàn khí hơi nước, hệ thống làm mát nhà xưởng sản xuất vào mùa hè sử dụng màng nước làm lạnh và đối lưu không khí. Do đó năng suất lao động không ngừng tăng cao, mỗi năm làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Sản phẩm của công ty liên tục được nhận các giải thưởng: giải Nhì hội thi Sáng tạo KHKT năm 2012 - 2013, Bằng Lao động sáng tạo năm 2013. Năm 2016 công ty được Sở KH&CN chứng nhận là Doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2017 công ty được phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia gần 40 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Trọng Thấu (đứng thứ 3 từ phải sang) đang giới thiệu sản phẩm bóng Delta tại hội nghị Tiêu thụ sản phẩm tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam ở Thanh Hóa (8/10/2017).

Là một doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nên chất lượng sản phẩm được xem là “chìa khóa vàng” để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường quốc tế nên ông Nguyễn Trọng Thấu luôn biết đổi mới cách thức sản xuất phù hợp với điều kiện thiên nhiên khắc nhiệt của Việt Nam mà cũng không bị ảnh hưởng sau khi xuất khẩu. Không chỉ chú trọng về nguồn nhân lực và tài chính, ông còn kiểm soát nghiêm ngặt nguyên liệu đầu vào, đầu tư thiết bị hiện đại trong sản xuất và thí nghiệm, đẩy mạnh hợp tác thương mại với bạn hàng các nước lớn, tạo nhiều việc làm cho lao động một cách bền vững. Cùng với đó, năm 2010 ông tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất với dự án “Khu liên hợp sản xuất và phúc lợi Delta” với kinh phí gần 2.700 tỷ đồng trên diện tích 120.000 m2. Đến nay dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, hệ thống các khu nhà xưởng, nhà phụ trợ đã đưa vào sử dụng để giải quyết việc làm cho 2.000 lao động ngành may. Còn nhà ở công nhân, trường mầm non dự kiến cuối năm 2017 sẽ chính thức đi vào sử dụng...

Có thể nói, quá trình đi lên của Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta là không ngừng nghỉ. Được như ngày hôm nay là sự đóng góp rất lớn của doanh nhân Nguyễn Trọng Thấu. Không chỉ biết quy tụ sức mạnh đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân - người lao động mà ông còn biết gắn kết, phát huy sức mạnh nội lực, xây dựng được mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, nhất là việc tạo ra các giá trị sáng kiến giúp người lao động nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người lao động, đồng thời đảm bảo doanh thu, đóng góp xứng đáng cho ngân sách tỉnh nhà. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội tại địa phương. Mỗi năm dành hàng tỷ đồng tài trợ cho các chương trình bóng đá tỉnh Thanh, xây dựng nhà Đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó...

Ghi nhận sự nỗ lực cống hiến của ông, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016.Năm 2017, ông là một gương mặt doanh nhân trong đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc. Ông xứng đáng được vinh danh doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh và doanh nhân tiêu biểu thời kỳ hội nhập.

Hòa Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]