(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 25/8, nguồn tin từ văn phòng UBND huyện Bá Thước cho biết, huyện này vừa yêu cầu dừng hoạt động đối với bãi tập kết cát trái phép của Công ty CP xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ (thôn Vận Tải, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bá Thước: Chấm dứt hoạt động bãi tập kết cát trái phép

(VH&ĐS) Chiều 25/8, nguồn tin từ văn phòng UBND huyện Bá Thước cho biết, huyện này vừa yêu cầu dừng hoạt động đối với bãi tập kết cát trái phép của Công ty CP xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ (thôn Vận Tải, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước).

Bãi tập kết cát trái phép của Công ty CP xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ.

UBND huyện Bá Thước cũng yêu cầu công ty giải phóng lượng cát tồn dư, hoàn trả lại mặt bằng cho thôn, xã.

Trước đó, theo phản ánh của nhân dân thôn Vận Tải, (xã Lâm Xa, huyện Bá Thước) từ đầu năm 2016 đến nay Công ty CP Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ đã ngang nhiên bơm hút, tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Trong khi đó, theo giấy phép khai thác khoáng sản mà UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng và thuê đất tại xã Thiết Ống và xã Thiết Kế, huyện Bá Thước chứ không phải ở xã Lâm Xa.

Sơn Đình



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]