(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong tổng số 1.008 km đê nhưng có tới 693 km đê sông con có cao trình chắn lũ thấp, nhiều tuyến đê bị sạt lở, vỡ, thủng trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Dù đã được người dân và lực lượng chức năng gia cố nhưng đến nay vẫn đang tiếp tục xuống cấp, trực tiếp đe doạ tính mạng, tài sản hàng nghìn người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo động nhiều tuyến đê xung yếu xuống cấp

(VH&ĐS) Trong tổng số 1.008 km đê nhưng có tới 693 km đê sông con có cao trình chắn lũ thấp, nhiều tuyến đê bị sạt lở, vỡ, thủng trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Dù đã được người dân và lực lượng chức năng gia cố nhưng đến nay vẫn đang tiếp tục xuống cấp, trực tiếp đe doạ tính mạng, tài sản hàng nghìn người dân.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá, đến 17 giờ chiều 17/10, toàn tỉnh đã xảy ra 42 sự cố về đê điều từ cấp III đến cấp I, 87 sự cố đê điều dưới cấp III, đê bối, bờ bao.

Tại huyện Thọ Xuân, trong đợt lũ vừa qua, toàn huyện Thọ Xuân có 43 sự cố về đê điều, nhiều tài sản hoa màu bị nước cuốn trôi, các công trình giao thông bị phá hủy,… Tổng thiệt hại ước tính 358,920 tỷ đồng.

Tuyến đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân bị thủng một hố lớn có chiều rộng khoảng 2m, dài 10m tại cống Quang Hoa. Rất may bà con cùng lực lượng chức năng đã cứu đê kịp thời, cứu 6 xã lân cận đê như Xuân Tín, Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Thọ Thắng, Xuân Tân khỏi bị nước lũ nhấn chìm.

Các lực lượng tham gia ứng cứu đê sông Cầu Chày bị thủng đoạn qua xã Xuân Minh trong cơn lũ vừa qua.

Sau lũ, cơ quan chức năng đã đi kiểm tra, rà soát tại tuyến đê hữu sông Chu đoạn chảy qua địa bàn huyện Thọ Xuân. Tại xã Thọ Hải, đê sông Chu xảy ra sạt mái đê. Sạt bãi Hạnh Phúc đang tiếp tục sạt thêm. Sạt mái tiêu năng cống tiêu thủy Thọ Xuân; bờ tả dài 17,5m, sâu 1m, bờ hữu dài 15,4m, sâu 1-1,5m; hiện tại cống nước tiêu rất lớn nên mái tiêu năng cống vẫn tiếp tục sạt. Sạt bãi bảo vệ khu dân cư xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân dài 450m.

Cũng tại tuyến đê sông Chu, đoạn qua địa bàn xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chiều dài khoảng hơn 300m, cao khoảng 15m, ăn sâu vào khu dân cư từ 20 - 25m. Điều đáng nói, nước sông Chu vẫn tiếp tục dâng cao, ăn sâu vào đất liền, đe doạ an nguy tính mạng của người dân sống gần đê. Tuyến đê hữu sông Chu đoạn qua xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân cũng bị sạt 87m, vết nứt mái đê rộng 5cm, sâu từ 0,25 - 1m. Sạt mái đê phía sông xã Thọ Minh, chiều dài cung sạt: 105m. Sạt mái đê xã Thọ Lập dài 50m, lỗ rò mái đê phía sông đã xử lý kịp thời.

Trong khi đó, tuyến đê sông Tiêu Thủy tràn cục bộ 6 đoạn đê tả xã Xuân Giang, Xuân Trường; tuyến đê tả, hữu Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cũng bị tràn, thấm nước qua cống sang đồng. Tuyến kênh chính Nam (thuộc hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã) mực nước dâng cao đột ngột, dòng chảy mạnh, gây vỡ bờ kênh tại 2 đoạn trên địa bàn thôn Đồng Cổ, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

Tại huyện Nga Sơn, mưa lớn, nước sông Hoạt dâng cao, đê sông Hoạt đoạn qua xã Ba Đình bị sạt lở gần 3m, dài hơn 30m. Nhiều người dân cùng các lực lượng chức năng đã ngâm mình dưới nước nhiều giờ đồng hồ để đóng cọc tre, đổ đất đá, bao tải cát nhằm gia cố lại đê. Đê sông Hoạt chạy qua địa phận huyện Hà Trung cũng đang bị xuống cấp sau lũ, hiện có các vết nứt có chiều rộng khoảng 15cm, chiều sâu 0,5 -1,5m.

Nhiều tuyến đê khác như đê sông Hoàng chảy qua địa bàn huyện Nông Cống; đê hữu sông Chu chảy qua địa phận huyện Thiệu Hoá, Đông Sơn; đê sông Mã thuộc huyện Hoằng Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc,... đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, các địa phương đã thực hiện phương án chống lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Song đây chỉ là phương án tạm thời, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhiều địa phương đã đề nghị lên cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ tu sửa, nâng cấp đê.

Mới đây, UBND huyện Thọ Xuân đã đề nghị khẩn cấp lên UBND tỉnh Thanh Hoá cho tu bổ, nâng cấp cứng hóa tuyến đê hữu xung yếu sông Cầu Chày đoạn Thọ Thắng 2 km; đắp con trạch chắn lũ 3,4 km đê Cầu Chày xã Thọ Thắng. Khắc phục sự cố sạt, trượt mái đê tả, hữu sông Chu, hữu sông Cầu Chày, tả, hữu sông Hoàng, sông Tiêu thủy...

Trước đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hoá, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thị sát một tuyến đê bị nứt ở huyện Thọ Xuân. Phó Thủ tướng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhanh chóng tổng hợp, đề xuất lên Chính phủ bố trí nguồn vốn để khắc phục sự cố đê điều tại Thanh Hoá.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]