(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 31/10, tại Thiền Viện Đại Hóa (Chùa Tén Tằn) bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, đã tổ chức khánh thành. Tham dự buổi lễ có Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thanh Hóa, Ban trị sự chùa Tén Tằn cùng chư tôn đức các tự viện và Phật tử xa gần.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chùa Tén Tằn - ngôi chùa đầu tiên ở huyện Mường Lát

Sáng 31/10, tại Thiền Viện Đại Hóa (Chùa Tén Tằn) bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, đã tổ chức khánh thành. Tham dự buổi lễ có Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thanh Hóa, Ban trị sự chùa Tén Tằn cùng chư tôn đức các tự viện và Phật tử xa gần.

Đồng chí Lầu Minh Pó - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát trao lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự chùa Tén Tằn.

Đông đảo người dân trên địa bàn huyện về tham dự Lễ khánh thành Chùa Tén Tằn.

Sau gần 7 tháng thi công kể từ ngày đặt viên đá xây dựng đến nay, Thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tằn) chính là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại Mường Lát. Phó trụ trì Thiền viện Đại Hóa, Chánh văn phòng BTS huyện Mường Lát sư Kim Tuệ khái quát quá trình xây dựng chùa, qua đó nêu lên sự quan tâm giúp đỡ của các cấp giáo hội, chính quyền và đặc biệt là sự đóng góp với lòng nhiệt tâm của hàng trăm thiện tín Phật tử gần xa.

Trước đó, ngày 3/7, tại chùa Tén Tằn, lễ An vị theo nghi thức truyền thống của thiền phái, mở đầu khóa lễ dâng hương và thực thời khóa tụng kinh cầu nguyện chính thức an vị tôn tượng Phật Tổ GoTaMa, tượng ngài SiVaLi và tượng 2 vị Bồ Tát đã được tổ chức.

Thiền Viện Đại Hóa (Chùa Tén Tằn) được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của bà con phật tử, nhân dân cùng đông đảo du khách thập phương.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]