(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 7/6, huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ III năm 2019

Sáng 7/6, huyện Như Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh;Lương Văn Tưởng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo cấp tỉnh, và cấp huyện, và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Một tiết mục chào mừng đại hội.

Các cá nhân và tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

5 năm qua, đồng bào các dân tộc huyện Như Xuân đã đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới và hội nhập, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đưa kinh tế ngày càng phát triển đi lên. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện Như Xuân đạt 5.428,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17%/năm (giai đoạn 2014-2019), riêng năm 2018 đạt 17,1%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 27,5 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2018 đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 49,7 tỷ đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 14,92% (giảm 22,44% so với năm 2016) bình quân tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2018 giảm 7,15%/năm. Đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, trong 5 năm toàn huyện được đầu tư xây dựng 132 công trình, với tổng mức đầu tư trên 79 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 4 xãvà 53 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 13,29 tiêu chí. Triển khai xây dựng 4 mô hình giảm nghèo, tổng kinh phí thưc hiện là 1 tỷ 200 triệu đồng.

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông thực hiện ngày càng sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có trên 75% gia đình văn hoá; 71,5% thôn bản văn hóa; 12/18 xã được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa, 86,5% thôn bản có nhà văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, nhất là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, Thổ được đẩy mạnh... chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, năm 2018 có 29/53 trường đạt chuẩn quốc gia.

Mục tiêu phấn đấu của huyện Như Xuân trong thời gian tới là đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 17% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 45 triệu đồng/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 8%; tỉ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 96%; trên 85 đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% hô dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không còn nhà tam bợ, dột nát, trên 70% lao động nông thôn được đào tạo, tập huấn nghề…

Nhân dịp này, 10 tập thể và 135 cá nhânđã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS; có 15 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen.

Đại hội thông qua quyết tâm thư và bầu 14 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]