(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu đại hội Đảng bộ đề ra. Đây là bước tạo đà quan trọng cho Đảng bộ xã Hoằng Phụ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt xã NTM kiểu mẫu...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Hoằng Phụ: Ghi dấu ấn nhiệm kỳ XXIX

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu đại hội Đảng bộ đề ra. Đây là bước tạo đà quan trọng cho Đảng bộ xã Hoằng Phụ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt xã NTM kiểu mẫu...

Chúng tôi về xã Hoằng Phụ những ngày hè tháng 6 nóng rát. Khác hẳn với thời tiết khắc nghiệt, người dân ở làng nghề nước mắm truyền thống "Khúc Phụ" và nước mắm "Lê Gia" (được công nhận thương hiệu OCOP) đang tích cực sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước. Trong không khí tự hào, phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương, người dân còn có thêm niềm vui chuẩn bị cho ngày đại sự của địa phương: Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Lãnh đạo xã Hoằng Phụ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM (tháng 2/2020).

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức vì Hoằng Phụ là xã ven biển của Hoằng Hóa, kinh tế còn nhiều khó khăn. Mặc dù những năm gần đây cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư tương đối đồng bộ, song đời sống người dân vẫn gặp nhiều bất cập, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng thuận của người dân, Đảng bộ Hoằng Phụ đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ. Đã có 22/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (trong đó có 12 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt). Do đó kinh tế của xã phát triển khá toàn diện. Giai đoạn từ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,5%, tăng 2,5% so với nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 51,7 triệu đồng (tăng 10,7 triệu đồng so với mục tiêu đại hội đề ra)...

Đặc biệt, trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng người dân xây dựng thành công NTM. Với những cách làm hiệu quả sáng tạo, Đảng bộ đã ra các nghị quyết chuyên đề, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển đổi 6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản kết hợp cá lúa. Đồng thời duy trì mở rộng nhiều mô hình trồng trọt các loại cây hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước cho chương trình xây dựng NTM, Hoằng Phụ đã đa dạng các nguồn huy động từ các chương trình nên đã xây mới, cải tạo nâng cấp được 21,7 km đường giao thông. Cùng với đó, hệ thống đường liên thôn, đường ven biển, giao thông nội đồng, đường liên gia ngõ xóm được mở rộng. Nhiều tuyến đường vỉa hè được lát đá, trồng cây xanh, có đường điện chiếu sáng công cộng. Hội trường đa năng, sân vận động của xã, nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ - mẹ Việt Nam anh hùng, nhà hiệu bộ của trường mầm non, khuôn viên trường THCS, trường tiểu học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn được xây dựng và cải tạo tương đối đồng bộ. Cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những ngôi nhà cao tầng được thay thế cho những nhà tranh cũ trước đây, tạo dấu ấn về miền quê đổi mới...

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ công bố đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, Đảng bộ còn luôn chăm lo đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua các đợt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các đảng viên đều thấy rõ vị trí, vai trò của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện trở thành hạt nhân của các phong trào thi đua yêu nước. Vì thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi đảng viên đều nghiêm túc chấp hành, không vi phạm những điều đảng viên không được làm nên chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ được nâng lên, mỗi năm có 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm có hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt "Trong sạch - vững mạnh". Bên cạnh đó công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, bình quân kết nạp được 4 đảng viên/năm...

Có thể khẳng định nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hoằng Phụ đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ khóa XXIX. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khí thế và động lực mới, Đảng bộ đã đề ra phương hướng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Hoằng Phụ trở thành xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Thanh Tùng


Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]