Trong ngày 10/2 tức mùng 6 Tết, đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dịp Tết Kỷ Hợi, tai nạn giao thông làm chết 183 người

Trong ngày 10/2 tức mùng 6 Tết, đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều là tai nạn giao thông đường bộ.

ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 241 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong đó, 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 8/2 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa giữa ô tô khách biển kiểm soát 98B-022.66 và ô tô con biển kiểm soát 36B-2286; hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con thiệt mạng, 5 người bị thương.

Trong dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện, xử lý 21.343 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12,2 tỷ đồng, giữ 3.935 phương tiện và 2.901 giấy tờ các loại, tước 385 giấy phép lái xe. Trên tuyến đường thủy phát hiện, xử lý 537 trường hợp vi phạm, phạt tiền 476,5 triệu đồng.

Còn theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế (thông tin do người đưa nạn nhân vào cấp cứu cung cấp cho các cơ sở y tế, chưa xử lý số liệu trùng lặp do chuyển tuyến), sau 8 ngày nghỉ Tết, tính từ 7 giờ sáng 2/2 đến 7 giờ sáng 9/2, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).

313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ

Cũng theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, tính đến 7 giờ ngày mùng 6, sau 8 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ ngày 28 đến 7 giờ ngày mùng 6) đã có 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Mặc dù từ trước Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng của các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý, khởi tố nhiều vụ án, đối tượng tàng trữ, vận chuyển mua bán pháo trái phép nhưng tình trạng đốt pháo trái phép vẫn không thuyên giảm và gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

Cũng trong 8 ngày nghỉ Tết đã có 5.303 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 58% trong số đó (3.095 ca) phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong.

Theo Báo điện tử Chính phủ


Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]