(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 4/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NCĐDC)/Dioxin TP Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2017) và 10 năm thành lập (30/11/2007 - 30/11/2017).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội NNCĐDC/Dioxin TP Thanh Hóa: Kỷ niệm 10 năm thành lập

(VH&ĐS) Ngày 4/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NCĐDC)/Dioxin TP Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2017) và 10 năm thành lập (30/11/2007 - 30/11/2017).

BTC trao kỷ niệm chương cho 11 cá nhân đạt thành tích.

Trong 10 năm qua, các cấp hội thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tổ chức tuyên truyền trong hội viên và nhân dân thành phố về thảm họa da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua đó góp phần giúp nạn nhân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để nạn nhân yên tâm, tin tưởng, tích cực rèn luyện sức khỏe, hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng tổ chức hội, vị trí uy tín của hội ngày càng khẳng định và nâng cao. Tính đến 31/12/2016, 37/37 phường, xã đã có tổ chức hội với 375 Chi hội phố, thôn hoạt động, có 1.397 hội viên trong đó 1.664 hội viên chính thức, 273 hội viên tình nguyện.

Tính đến 31/5/2017, các cấp hội phường, xã và thành phố đã vận động ủng hộ “Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam thành phố” gần 6 tỷ đồng.

Ban chủ nhiệm đề tài khoa học Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố đã hoàn thành đề tài “Điều tra khảo sát thực trạng sức khỏe, đời sống nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn TP Thanh Hóa, giải pháp giúp đỡ nạn nhân hòa nhập cộng đồng”. Đề tài đã và đang được vận dụng vào thực tiễn...

Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Hội NNCĐDC/Dioxin TP Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho tập thể thể và cá nhân, được Tỉnh hội đánh giá là đơn vị nằm trong top dẫn đầu về công tác, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, UBND TP Thanh Hóa, Trung ương hội, Tỉnh hội và Thành hội đã trao 600 xuất quà cho 300 nạn nhân chất độc da cam (mỗi xuất 300 nghìn đồng); 12 xuất quà cho cán bộ hội là nạn nhân da cam (mỗi xuất 200 nghìn đồng); trao 6 bằng khen cho 6 tổ chức hội và trao kỷ niệm chương cho 11 cánhân...

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]