(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 30/3, tại Trung tâm Văn hóa – TDTT huyện Nông Cống, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐ HMTN) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Nông Cống tổ chức Lễ phát động hiến máu hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2019, thu hút hơn 1.000 người tham gia HMTN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hơn 1.000 người hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” tại Nông Cống

Sáng nay 30/3, tại Trung tâm Văn hóa – TDTT huyện Nông Cống, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐ HMTN) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Nông Cống tổ chức Lễ phát động hiến máu hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2019, thu hút hơn 1.000 người tham gia HMTN.

Năm 2000 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”. Sau 19 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào HMTN trong cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành phong trào lớn của toàn xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc. Phong trào HMTN thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia hưởng ứng. Riêng năm 2018, BCĐ VĐHMTN tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 57 sự kiện truyền thông và ngày hội hiến máu, tiếp nhận 24.848 đơn vị máu từ người tình nguyện hiến tặng. Đặc biệt, huyện Nông Cống là một trong những địa phương có phong trào HMTN phát triển và đạt những kết quả quan trọng.

Đồng chí Trịnh Thị Tiếp, Phó Ban Thường trực BCĐ VĐ HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Trịnh Thị Tiếp, Phó Ban Thường trực BCĐ VĐ HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của huyện Nông Cống trong phong trào HMTN của tỉnh thời gian qua. Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” là dịp tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng hơn về công tác HMTN.

Thay mặt BCĐ VĐ HMTN tỉnh, đồng chí Trịnh Thị Tiếp đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, các tình nguyện viên trên địa bàn huyện Nông Cống nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung hãy tham gia hiến máu và hiến máu nhắc lại nhiều lần để cứu giúp người bệnh, tạo phong trào thi đua tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và đồng thời có đủ lượng máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Nông Cống tham gia.

Sau lễ phát động, đông đảo các tầng lớp nhân dân, tình nguyện viên trên địa bàn huyện Nông Cống đã đăng kí và tham gia hiến máu. Ban tổ chức tiếp nhận 924 đơn vị máu từ người tình nguyện hiến tặng.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]