(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 14/10, tại đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (thôn Cao Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia), UBND huyện Tĩnh Gia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 445 năm, năm sinh danh nhân văn hoá Đào Duy Từ và khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ

(VH&ĐS) Sáng 14/10, tại đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (thôn Cao Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia), UBND huyện Tĩnh Gia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 445 năm, năm sinh danh nhân văn hoá Đào Duy Từ và khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Huy Ngọ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL.

Danh nhân văn hoá Đào Duy Từ (1572 -1634) tự là Lộc Khê, sinh ra tại làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia nay là làng Nổ Giáp, xã Bình Nguyên, huyện Tĩnh Gia. Năm 1627, Đào Duy Từ gặp Chúa Nguyễn ở Thuận Hoá (Huế). Được chúa Nguyễn quý trọng, bằng tài năng, Đào Duy Từ đã cống hiến xuất sắc trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, quân sự đến kinh tế, nghệ thuật. Ông được đánh giá là người đứng đầu trong hàng khai quốc công thần nhà Nguyễn, “làm nên nghiệp bá cõi Nam”. Đào Duy Từ cũng được tôn là sơ tổ khai sinh ra bộ môn nghệ thuật tuồng và các điệu múa cung đình ở nước ta.

Năm 1634, Đào Duy Từ lâm bệnh rồi qua đời. Ông được đưa về an táng tại thôn Tùng Châu, nay là xã Hoài Thắng, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), Đào Duy Từ được truy tặng “Khai quốc công thần đặc tiến Vinh lộc Đại phu, Đông các Đại học sỹ, Thái sư Hoằng Quốc Công”…. Hằng năm vào ngày 17/10 âm lịch - ngày giỗ ông, con cháu họ Đào tổ chức cúng tế long trọng.

Nhân dịp này UBND huyện Tĩnh Gia đã khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đền thờ Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]