(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều tối ngày 4/4, theo thông tin từ huyện Ngọc Lặc cho biết: Bắt đầu từ chiều ngày 3/4 đến nay, trên sông Âm đoạn qua địa bàn xã Vân Am lại xuất hiện tình trạng nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lại xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Âm

(VH&ĐS) Chiều tối ngày 4/4, theo thông tin từ huyện Ngọc Lặc cho biết: Bắt đầu từ chiều ngày 3/4 đến nay, trên sông Âm đoạn qua địa bàn xã Vân Am lại xuất hiện tình trạng nước sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt.

Hiện tượng cá chết diễn ra bắt đầu từ thượng nguồn sông Âmqua các làng: làng Tró, Giỏi Thượng, Giỏi Hạ, làng Đắm. Ban đầu thấy nước chuyển sang màu đen đục, bốc mùi hôi thối và cá chết hàng loạt, nhiều loại cá to ở tầng đáy cũngbị chết. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Ngọc Lặc đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo nhân dân các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh không ăn cá chết hoặc cho gia súc, gia cầm ăn; không sử dụng nguồn nước từ sông Âm để sinh hoạt và tưới cây trồng. Cán bộ các Phòng TN&MT, NN&PTNT, Trạm Thú y đã xuống hiện trường nắm tình hình, lấy mẫu nước, xác cá chết đưa đi kiểm nghiệm.

Hình ảnh cá chết tại hiện trường.

Chỉ trong vòng 2 tháng, tại sông Âm đoạn qua huyện Ngọc Lặc đã 2 lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Lần đầu tiên xảy ra vào ngày 22/2. Lần này những loại cá như cá tầm, cá lăng, cá ké, chạch làn, là những loại cá sống ở tầng đáy cũng đã bị chết. Mặc dù, trên địa bàn huyện Ngọc Lặckhông có các cơ sở sản xuất qua đoạn sông này. Nếu có hiện tượng xả thải, thì chắc chắn ở phía thượng nguồn. Hiện UBND huyện Ngọc Lặc đã báo các cơ quan chức năng cấp trên, khảo sát, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Doãn Tài



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]