(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 28/11, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) Sở VH,TT&DL đã tổ chức khai mạc trưng bày các tác phẩm tham dự Cuộc thi "Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa" nhằm lấy ý kiến đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lấy ý kiến biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Sáng 28/11, tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) Sở VH,TT&DL đã tổ chức khai mạc trưng bày các tác phẩm tham dự Cuộc thi "Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa" nhằm lấy ý kiến đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đông đảo cán bộ và nhân dân đóng góp ý kiến cho các tác phẩm dự thi được trưng bày.

Di tích cách mạng Yên Trường là địa chỉ đỏ, ghi dấu sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên trên đất Thanh Hóa. Cuộc thi sáng tác biểu tượng di tích cách mạng Yên Trường là sự tri ân, khắc sâu chủ nghĩa cách mạng, ý chí kiên cường của nhân dân Thanh Hóa trong lịch sử.

Việc trưng bày ý kiến người dân về các tác phẩm dự thi là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần cầu thị, tạo sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Sau hơn ba tháng phát động, BTC cuộc thi đã nhận được 42 tác phẩm của 28 tác giả trong tỉnh và trên khắp mọi miền đất nước. Hoạt động trưng bày lấy ý kiến đóng góp của người dân sẽ diễn ra trong thời gian từ 28/11 - 2/12/2017.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]