(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa nhiều ngày qua khiến mực nước tại sông Mã lên nhanh, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bị ngập nặng. Đáng chú ý, trang trại lợn với hơn 1.000 con, ở thôn 3, xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) bị ngập sâu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người dân chung tay cứu trang trại lợn bị ngập lụt

Mưa nhiều ngày qua khiến mực nước tại sông Mã lên nhanh, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bị ngập nặng. Đáng chú ý, trang trại lợn với hơn 1.000 con, ở thôn 3, xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) bị ngập sâu.

Người dân được huy động cứu đàn lợn tại thôn 3, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh hóa.

Theo số liệu thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Thủy, mưa lớn gây tình trạng sạt lở, ngập lụt tại nhiều xã. Nhiều tuyến giao thông, làng,bản, hoa màu chìm trong biển nước.

Tại khu vực thôn 3, xã Cẩm Ngọc, trại lợn của hộ ông Dương Khắc Lam nằm sát mép sông Mã bị nước lũ dâng gây ngập cục bộ, có nơi lên 2m. Trang trại có hơn 1.000 con lợn, trọng lượng từ 58 - 70kg/con, chuẩn bị xuất chuồng, bị nước lũ cuốn phăng.

Một người dân cho hay, mặc dù vất vả sơ tán, chạy lũ, thấy đàn lợn nhà ông Lam chạy tán loạn trong lũ dữ, chúng tôi đã huy động hết lực lượng từ già, trẻ, gái trai cứu đàn lợn.

Ông Dương Văn Vân - Chủ tịch UBND xã Cẩm Ngọc, cho biết: “Sau nhiều giờ vất vả, quần mình trong nước cứu đàn lợn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để sơ tán, di dời đàn lợn đến nơi an toàn”.

Cũng theo ông Vân, ước tính đã có khoảng trên 60 con lợn của trang trại ông Lam bị chết, nước cuốn trôi.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]