(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thông tin từ UBND huyện Nga Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỉ luật, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân đối với ông Bùi Trọng Lĩnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND xã bị cách chức do sử dụng bằng giả

(VH&ĐS) Thông tin từ UBND huyện Nga Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỉ luật, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân đối với ông Bùi Trọng Lĩnh.

Ông Bùi Trọng Lĩnh bị cách chức Phó Chủ tịch xã Nga Tân vì hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Bằng giả của ông Bùi Trọng Lĩnh - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

Trước đó, nhân dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về việc ông Lĩnh không tốt nghiệp THPT nhưng vẫn được thăng quan tiến chức.

Cơ quan chức năng huyện Nga Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ thực hư. Kết quả thanh tra cho thấy, hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp lưu trữ tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa không có tên ông Bùi Trọng Lĩnh, sinh ngày 20/9/1971 tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn.

Bản thân ông Lĩnh đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, không hợp pháp để kê khai hồ sơ Đảng, hồ sơ cán bộ nhằm được bổ nhiệm, bầu cử vào các chức danh trong Đảng ủy, HĐND và UBND xã Nga Tân. Với hành vi sử dụng bằng giả, ông Bùi Trọng Lĩnh đã bị cách chức Phó Chủ tịch xã Nga Tân.

Lô Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]