(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Không giấy phép, không nằm trong quy hoạch, thế nhưng thời gian qua, gầm cầu vượt Nguyệt Viên, đoạn qua thôn 6, xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) vẫn tồn tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng... gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo hành lang an toàn của cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập kết bãi vật liệu xây dựng trái phép dưới chân cầu Nguyệt Viên

(VH&ĐS) Không giấy phép, không nằm trong quy hoạch, thế nhưng thời gian qua, gầm cầu vượt Nguyệt Viên, đoạn qua thôn 6, xã Hoằng Quang (TP Thanh Hóa) vẫn tồn tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng... gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo hành lang an toàn của cầu.

Qua quan sát, mặc dù bị cấm khai thác sử dụng gầm cầu vượt vào mục đích kinh doanh, nhưng hiện tại bãi tập kết vật liệu xây dựng do ông Mai Văn Loan làm chủ vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp những quy định của Nhà nước.

Hàng trăm m2 gầm cầu vượt được tận dụng làm chỗ tập kết cát, đá, sỏi... điều đáng nói dù bãi tập kết hoạt động từ lâu, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Ông Lê Khắc Viễn, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi sẽ sớm giải quyết dứt điểm sự việc này, đồng thời trả lại hành lang thông thoáng cho gầm cầu”.

Theo quy định của Thông tư 39/2011 của Bộ Giao thông Vận tải, gầm cầu vượt đường bộ không được sử dụng làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe, gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường...

Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]