(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 12/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội Dân quân Thường trực xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thành lập Tiểu đội Dân quân Thường trực xã Hiền Kiệt

Ngày 12/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tiểu đội Dân quân Thường trực xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

Đại tá Lê Văn Diện - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định thành lập cho Tiểu đội Dân quân Thường trực xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

Huyện Quan Hóa có hơn 4 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Tiểu đội Dân quân Thường trực xã Hiền Kiệt được thành lập theo Quyết định số 1309, ngày 26/3/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, gồm có 10 thành viên là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ và giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới. Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới, lãnh thổ; vượt biên, nhập cư trái phép; khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi xâm phạm chủ quyền; tham gia đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển các loại hàng quốc cấm qua biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Sau khi đi vào hoạt động, Tiểu đội Dân quân Thường trực thực hiện nghĩa vụ tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động chiến đấu trị an theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Tuân thủ theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ; đặc biệt, đây là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn. Lực lượng dân quân thường trực xã Hiền Kiệt được thành lập và đi vào hoạt động, có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần quan trọng, tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới, gắn với thực hiện thắng lợi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hoàng Hải


Hoàng Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]