(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 30/7, tại xã Hoằng Quỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức hội thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Báo cáo viên giỏi năm 2019” tại cụm KTXH số 2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thiết thực Hội thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại cụm KTXH số 2 huyện Hoằng Hóa

Ngày 30/7, tại xã Hoằng Quỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức hội thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Báo cáo viên giỏi năm 2019” tại cụm KTXH số 2.

BTC trao giải cho các đơn vị xuất sắc tại hội thi.

Tham gia hội thi có 16 thí sinh được lựa chọn từ 8 Đảng bộ xã trong cụm KTXH số 2 gồm: Hoằng Trinh, Hoằng Hợp, Hoằng Lương, Hoằng Xuyên, Hoằng Khê, Hoằng Sơn, Hoằng Cát và Hoằng Qùy. Đến với hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: phần thứ nhất soạn đề cương thuyết trình cho từng bài thi, gồm 2 loại: Đề cường bài thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “bài thi “Báo cáo viên giỏi năm 2019”; phần thi thứ 2 là thuyết minh, trên cơ sở đề cương của từng bài thi đã chuẩn bị, mỗi thành viên trong đội thi lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký sự thi để trình bày; phần thi hứ 3 là trả lời một số câu hỏi do thành viên Hội đồng giám khảo đặt ra.

Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng kiểm tra kiến thức xung quanh nội dung chủ đề tác phẩm Di chúc và thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỹ năng của thí sinh, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng. Về phần thi báo cáo viên xoay quanh về xây dựng đề cương giới thiệu một chuyên đề hoặc một phần của chuyên đề về nghị quyết đại hội Đảng các cấp hoặc một chuyên đề triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở đề cương đã chuẩn bị, các thí sinh đã lựa chọn, giới thiệu trực tiếp một phần của chuyên đề…

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị xã Hoằng Hợp, giải Nhì cho đơn vị xã Hoằng Lường và giải Ba cho đơn vị xã Hoằng Khê trong hội thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.Ban tổ chức trao giải "Báo cáo viên giỏi năm 2019" cho các đơn vị: Giải Nhất đơn vị Hoằng Quỳ, giải Nhì đơn vị Hoằng Trinh, giải Ba đơn vị Hoằng Lương và giải khuyến khích cho các đơn vị còn lại.

Hội thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Báo cáo viên giỏi năm 2019” tại cụm KTXH số 2 là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng đến cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và long biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là dịp tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thông qua hội thi là dịp để báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo nói chung và hoạt động báo cáo viên nói riêng, góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi, bối cảnh của tình hình mới.

Thế Khải


Thế Khải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]