(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều ngày 14/6, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hoá gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều ngày 14/6, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TPThanh Hóa; Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TPThanh Hóa; đại diện lãnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, đại diện lãnh đạo TPThanh Hoá thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 6,6%. Lĩnh vực ngành dịch vụ, thương mại diễn ra sôi động sau đợt cách ly xã hội. Tổng mức bán lẻ hành hóa ước đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 656 triệu USD. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.539 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.675,637 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 17.906 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, nổi bật là một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả nêu trên là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 vẫn chưa xác định được thời điểm kết thúc, thành phố cần tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP. Trong đó, trọng tâm là tập trung tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, thành phố cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển KT-XH, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, thân thiện, xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các điển hình tiên tiến, các chương trình phát triển KT-XH của thành phố trong những năm tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TPThanh Hóa đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đối với sự phát triển của TPThanh Hóa trong thời gian qua. Với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước và đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của cả tỉnh; để đạt được mục tiêu trên đồng chí Bí thư Thành ủy TPThanh Hóa mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp tuyên truyền những điển hình tiên tiến; phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]