(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin từ ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn cho biết: Sau khi đoàn liên ngành của tỉnh Thanh Hóa về làm việc, nhà máy đã cho công nhân nghỉ việc và tạm dừng mọi hoạt động để hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải và chờ các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại tác động môi trường cũng như quy trình cấp phép.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vụ “Người dân chặn xe chở hóa chất, phản đối nhà máy luyện quặng”: Dừng mọi hoạt động của nhà máy

Thông tin từ ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn cho biết: Sau khi đoàn liên ngành của tỉnh Thanh Hóa về làm việc, nhà máy đã cho công nhân nghỉ việc và tạm dừng mọi hoạt động để hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải và chờ các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại tác động môi trường cũng như quy trình cấp phép.

Được biết, trong hồ sơ cấp phép của nhà máy này, hiện tại mới chỉ có đánh giá tác động môi trường và chủ trương chuyển đổi công nghệ sản xuất, được UBND tỉnh phê duyệt nhưng đã tiến hành cho vận hành thử nghiệm.

Người dân chặn xe chở hóa chất vào nhà máy.

Trước đó, như Báo VH&ĐS đã đưa tin: “Người dân chặn xe chở hóa chất, phản đối nhà máy luyện quặng” phản ánh vụ việc từ trưa ngày 21/12, hàng trăm người dân tại các thôn 11, 4, 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đã dùng tre, luồng chặn đoàn xe chở hóa chất, nguyên liệu sản xuất của Nhà máy Tinh luyện quặng Nam Việt (đóng tại thôn 11 xã này).

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]