Báo động tình trạng web đen “len lỏi” học đường
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những hình ảnh, video ở các web đen tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội (MXH) như Facebook, YouTube, tiktok… đang có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm sinh lý của người truy cập, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo động tình trạng web đen “len lỏi” học đường

Những hình ảnh, video ở các web đen tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội (MXH) như Facebook, YouTube, tiktok… đang có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm sinh lý của người truy cập, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo số liệu thống kê gần đây, Việt Nam đứng thứ 22 toàn cầu về số lượng người sử dụng MXH và là một trong 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, YouTube, tiktok… cao nhất thế giới. Trong đó, độ tuổi từ 6-12 biết sử dụng internet và thường xem các nội dung trên các nền tảng MXH chiếm đến 87%.

Thời đại công nghệ 4.0, internet “len lỏi” vào từng gia đình, ngõ, xóm, đến trường học… Không thể phủ nhận internet giúp học sinh tiếp cận nhanh với học tập khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhưng, cũng mang đến những hệ lụy khó lường, khi xung quanh “mầm xanh” của đất nước, đang ở độ tuổi tò mò về giới tính lại có vô số những thiết bị thông minh dễ dàng cho các em cập nhập hình ảnh, clip, video, phim… chứa những hình ảnh đồi trụy về tình dục, giới tính... ẩn chứa những hiểm họa khó lường, nhất là đối với lứa tuổi mới lớn.

Báo động tình trạng web đen “len lỏi” học đườngKhông khó bắt gặp các web đen xuất hiện tràn lan trên mạng.

Lượn một vòng trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Tiktok, Telegram, Bigo… dễ dàng bắt gặp hình ảnh khiêu dâm, clip 18+ được người dùng đăng tải công khai mà không hề được kiểm duyệt, mọi người đều có thể nhận được những chỉ dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp đến các web “đen”. Bên cạnh đó, có rất nhiều hội nhóm kín chuyên đăng tải các nội dung độc hại, nhắm vào các vấn đề nhạy cảm như quan hệ tình dục, chia sẻ hình ảnh “mát mẻ” khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Báo động tình trạng web đen “len lỏi” học đườngNhiều hội nhóm mọc ra như “nấm” với các nội dung 18+ trên các trang mạng.

Chia sẻ về vấn đề này, cô giáo H. giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa cho biết: “Không khó để học sinh truy cập được vào những trang web nhạy cảm khi ngày nay việc sử dụng mạng xã hội quá dễ dàng đối với các em và cũng rất khó để có thể kiểm soát được việc học sinh truy cập vào. Bởi, các đường link dẫn đến trang web được phát tán công khai trên các trang mạng dưới nhiều hình thức khác nhau”.

Cùng quan điểm trên, thầy H. Trường THPT Đào Duy Từ cho hay: “Nhiều phụ huynh có tâm lý phó mặc con cho nhà trường kiểu “trăm sự nhờ thầy cô” nhưng bản thân người làm thầy như chúng tôi cũng không thể kiểm soát được hết việc học sinh có truy cập vào những thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội hay không. Đặc biệt, đây là giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành nhân cách nên sự chọn lọc thông tin còn hạn chế, khó tự mình thoát ra được các nội dung gây tò mò, cám dỗ. Các em đang ở trong độ tuổi dậy thì, tìm hiểu về những vấn đề giới tính, cụ thể là truy cập các nội dung khiêu dâm, không phải hiếm”.

Thực tế cho thấy, để tránh sự kiểm soát của bố mẹ, thầy cô không ít cô cậu học sinh đã tìm đến quán net để thỏa mãn sự tò mò hay “cơn thèm” xem phim đen. Nơi các em không khó tìm ra những người có cùng “gu” với mình, lại được thoải mái truy cập vào những địa chỉ mà mình thích mà không sợ ai kiểm soát. Đã có không ít trường hợp, học sinh “nghiện” xem web đen, coi đó như một hình thức giải trí, lúc buồn vẫn có cái để “rửa mắt” gây nguy hại tới sự phát triển về thể chất cũng như tinh thần.

Đề cập đến vấn đề trên, anh A. phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi từng phát hiện ra con trai truy cập vào trang web hay đường link có cô gái ăn mặc thiếu vải khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù, đã răn đe và giải thích cho cháu nhưng tôi vẫn lo lắng liệu khi không có tôi ở đấy, con tôi sẽ còn làm những gì?”. Còn chị H. ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa lại cho hay: “Dù chưa thấy con có biểu hiện truy cập vào các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Nhưng tôi rất lo lắng vì tình trạng quảng cáo các sản phẩm “nhạy cảm” tràn lan trên mạng; thậm chí với các trang chuyên về học tập cũng có các hình ảnh phản cảm chèn vào khiến trẻ không khỏi tò mò nhấp chuột ...”

Báo động tình trạng web đen “len lỏi” học đường Hãy tỉnh táo trước mỗi lần nhấp chuột.

Mặc dù giới trẻ hiện nay có kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh tốt nhưng lại thiếu khả năng “miễn dịch số” khi tham gia môi trường mạng. Chính vì vậy, cha mẹ nên là “lá chắn thép” để con em mình không “la cà” vào các “web đen”. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những chủ đề giáo dục giới tính như: thông tin về tuổi dậy thì, sự phát triển của cơ thể, tình dục, sức khoẻ sản,… giúp các em có góc nhìn trực diện, đúng đắn đối với những vấn đề hay gặp phải ở lứa tuổi mới lớn.

Để phòng, chống các nội dung độc hại trên internet, bản thân các bạn trẻ cũng nên biết cách chọn lọc thông tin phù hợp, kiểm tra thông tin trước mỗi lần nhấp chuột hoặc tham gia hội nhóm MXH. Đừng vì sự hiếu kỳ nhất thời mà bị cuốn theo “mê cung” web đen khi bạn chưa có đầy đủ tỉnh táo, nhận thức đúng đắn.

Phú Lan

Phú Lan