(VH&ĐS) Như người em út trong các ngôi trường vốn dày dặn truyền thống dạy và học trên mảnh đất ven biển Hậu Lộc, nếu dùng từ ‘trẻ” để nói về THPT Hậu Lộc 4 quả thật không sai. Nhưng với những gì mà các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nơi đây đã đạt được trong 10 năm qua thì sẽ thấy “trẻ” đấy nhưng không hề “non”!
Được thành lập vào năm 2006 tại mảnh đất đầu sóng ngọn gió Hậu Lộc nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân 5 xã vùng biển, Trường THPT Hậu Lộc 4 đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu đi vào hoạt động. Cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn nhân lực mỏng. Điều kiện dạy và học của thầy và trò nhà trường chỉ vỏn vẹn là 1 ngôi nhà với 15 phòng học và một khu nhà hiệu bộ. Trong khi đó tổng số lớp lên tới 33... Để đáp ứng nhu cầu thực tế, nhà trường đã phải xây dựng tạm dãy nhà cấp 4 để tổ chức học 2 ca/ ngày.
Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần hiếu học, luôn gắn bó, chia sẻ và gần gũi, động viên lẫn nhau, tập thể thầy trò Trường THPT Hậu Lộc 4 đã từng bước khắc phục những vướng mắc và tạo nên những mốc son đầu tiên trong sự nghiệp trồng người!
Trải qua 10 năm xây dựng, cơ sở vật chất nhà trường không ngừng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ và hiện đại. Từ 15 phòng học khởi đầu đến nay trường đã có 2 dãy nhà cao tầng với 30 phòng học, 9 phòng học bộ môn và khu nhà tập đa năng khang trang trên tổng khuôn viên rộng hơn 20.000m2.
Cùng với đó, đội ngũ CBGV, NV không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ 28 thầy, cô giáo trong năm học đầu tiên, đến nay đã có 74 CBGV-NV. 100% CBGV có trình độ từ đại học trở lên, 7 CBGV có trình độ thạc sỹ. Hàng năm thông qua các phong trào thi đua “Hai tốt”, nhiều giáo viên trẻ đã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt. Hiện tại trong số 63 GV đứng lớp, có 6 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh và cấp trường. Chi bộ nhà trường từ 8 đảng viên ban đầu đến nay đã có 29 đảng viên. Hàng năm có từ 10 đến 12 đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp tặng bằng khen, giấy khen.
Từ nền tảng hỗ trợ đó, các hoạt động dạy và học cũng như hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua đều được nhà trường tổ chức và thực hiện có hiệu quả. Những năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt, cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi tăng từ 0,7% (2006) lên 7,2 % ( 2016). Kết quả tốt nghiệp THPT ổn định luôn đạt từ 90% trở lên và có nhiều năm liên tục đạt 100%, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh; tỷ lệ đậu đại học năm sau đều cao hơn năm trước từ 21% (2006) lên 35% (2010) và35 % (2015), đặc biệt năm học 2015- 2016 đạt 50%. Kết quả thi học sinh giỏi (HSG) số giải tăng mạnh theo từng năm, trong 5 năm trở lại đây có 302 giải, nâng tổng số giải lên 577 giải (15 nhất, 98 nhì, 167 ba và 297 KK). HSG cấp tỉnh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng giải.
Ông Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc tặng hoa nhà trường nhân ngày khai giảng năm học 2016-2017.
Từ vị trí xếp thứ 71/100 trường THPT toàn tỉnh (2006 - 2007) nhà trường đã có sự bứt phá vươn lên thứ 18/104 trường trong 2 năm học liên tiếp (2010 - 2011 và 2011 - 2012), xếp thứ 4 môn máy tính (năm học 2013 - 2014). Những con số trên là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành và vươn lên mạnh mẽ của một ngôi trường vốn còn non trẻ. Trong 10 năm qua, hơn 4.000 học sinh khối 12 đã tốt nghiệp ra trường và đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc để cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Ghi nhận những thành tích đó, từ năm học 2005 - 2006 đến nay nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT, Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành, đoàn thể khác. Đặc biệt năm học 2013 - 2014 Trường THPT Hậu Lộc 4 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, nhà trường tiếp tục được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc đã đạt được.
Tập thể lãnh đạo, giáo viên, cán bộ viên chức nhà trường.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang 10 năm qua, thế hệ thầy và trò nhà trường hôm nay nguyện tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, xây dựng Trường THPT Hậu Lộc 4 thành một điểm sáng về giáo dục miền biển và lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Cô Trần Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Quyết tâm xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2017 chính là mục tiêu gần nhất mà tập thể thầy trò Trường THPT Hậu Lộc 4 đang hướng tới nhằm xứng đáng hơn nữa với sự kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và lòng tin của nhân dân.
Xuân Vũ