(VH&ĐS) Huyện Lang Chánh có 39 công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ như: Chương trình 134, 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay có hơn 40% các công trình đã hư hỏng, bỏ hoang. Số còn lại, đa phần cũng không đáp ứng tốt nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân như khảo sát, thiết kế ban đầu, gây lãng phí nguồn vốn của Nhà nước.
Ví như công trình nước sinh hoạt tập trung tại làng Oi, xã Quang Hiến được xây dựng năm 2012, bằng nguồn vốn Chương trình 134, tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Chỉ sau 3 tháng khai thác, sử dụng, tất cả các bể nước của công trình này đều trong tình trạng trơ đáy... nên nhiều năm nay công trình bị bỏ hoang.
Công trình nước sinh hoạt tập trung tại làng Oi, xã Quang Hiến bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Qua tìm hiểu được biết, một trong những nguyên nhân của tình trạng các công trình nước sinh hoạt tập trung ở huyện Lang Chánh không phát huy hiệu quả là do việc khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp chưa đảm bảo chất lượng. Nhiều công trình chôn ống dẫn nước không đúng thiết kế, chưa đủ độ sâu. Một nguyên nhân khác cũng khá phổ biến, đó là do ý thức người dân còn hạn chế, vai trò chủ đầu tư và quản lý ở cấp xã còn yếu kém.
N.Đ