(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi lên ngôi, lập ra vương triều nhà Nguyễn (năm 1802) định đô ở kinh thành Huế thì vua Gia Long (Nguyễn Ánh) cũng không quên dành sự quan tâm cho vùng đất cố hương là trấn Thanh Hoa. Bởi vậy, năm 1804, nhà vua đã hạ chiếu chỉ di dời lỵ sở từ làng Dương Xá về làng Thọ Hạc, đồng thời cho xây dựng trấn thành Thanh Hóa tại đây (thành Thọ Hạc, Hạc Thành). Báo Văn hóa và Đời sống giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về xứ Thanh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xứ Thanh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia

Khi lên ngôi, lập ra vương triều nhà Nguyễn (năm 1802) định đô ở kinh thành Huế thì vua Gia Long (Nguyễn Ánh) cũng không quên dành sự quan tâm cho vùng đất cố hương là trấn Thanh Hoa. Bởi vậy, năm 1804, nhà vua đã hạ chiếu chỉ di dời lỵ sở từ làng Dương Xá về làng Thọ Hạc, đồng thời cho xây dựng trấn thành Thanh Hóa tại đây (thành Thọ Hạc, Hạc Thành). Báo Văn hóa và Đời sống giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về xứ Thanh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia.

Quần thể miếu Triệu Tường và Nguyên miếu ở xã Hà Long (Hà Trung) được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803. Di tích là nơi thờ Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim và các miếu thờ gốc tổ triều Nguyễn.

Buổi đón tiếp phái đoàn triều Nguyễn thăm Thanh Hóa (hình ảnh trước cổng thành Thanh Hóa).

Các thầy nho ngồi viết sở trước phủ Văn Lâm.

Cầu Hàm Rồng đươc xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 1905.

Một xưởng sản xuất gốm sứ ở Thanh Hóa năm 1925.

Khu bán nồi đất, đồ gốm, sứ ở chợ Thanh Hóa xưa kia.

Chợ gia súc ở Thanh Hóa những năm 1920.

Chợ Thanh Hóa năm 1927.

Chợ Bản (Yên Định) năm 1928.

Một góc phố Đinh Công Tráng của thị xã Thanh Hóa những năm 1940.

T.T (ảnh BTC Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay)


T.T (ảnh BTC Triển lãm Thanh Hóa xưa và nay)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]